Đại tướng Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử tại quận Ba Đình

Đại tướng Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử tại quận Ba Đình

ANTD.VN - Trong không khí cả nước phấn khởi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sáng nay (23-5), Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại quận Ba Đình, Hà Nội, cùng cử tri cả nước lựa chọn những người xứng đáng vào các cơ quan dân cử.
Ông Nguyễn Hòa Bình được giới thiệu để bầu Chánh án TAND tối cao

Ông Nguyễn Hòa Bình được giới thiệu để bầu Chánh án TAND tối cao

ANTĐ -Chiều nay, 26-7, Quốc hội đã nghe Chủ tịch nước Trần Đại Quang đọc các tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (KSNDTC).

 

Chiều nay, 26-7, Quốc hội đã nghe Chủ tịch nước Trần Đại Quang đọc các tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (KSNDTC).

Phối hợp xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng: Cần cơ chế hiệu quả

Phối hợp xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng: Cần cơ chế hiệu quả

ANTĐ - Sáng 11-7, Hội nghị sơ kết đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác trong lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng giữa Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao đã được tổ chức tại Hà Nội. 
Hủy án tù chung thân với ông Nguyễn Thanh Chấn

Hủy án tù chung thân với ông Nguyễn Thanh Chấn

ANTĐ - Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã quyết định chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; tuyên hủy bản án hình sự phúc thẩm và sơ thẩm để điều tra lại vụ án. 
Chuẩn bị xét xử nhiều vụ án tham nhũng lớn

Chuẩn bị xét xử nhiều vụ án tham nhũng lớn

ANTĐ - Trả lời báo chí bên lề cuộc họp Quốc hội sáng 28-10, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết: “Trong quý IV năm nay, sẽ đưa ra xét xử những vụ án tham nhũng nổi cộm dư luận đặc biệt quan tâm”. 
Sửa luật để trị nạn cho vay nặng lãi

Sửa luật để trị nạn cho vay nặng lãi

ANTĐ - Ngày 17-9, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) Nguyễn Hòa Bình cho biết, trước thực trạng gia tăng ngày càng nhiều các đối tượng chuyên cho vay nặng lãi thông qua các hợp đồng dân sự mua bán nhà cửa, ruộng vườn để chiếm đoạt tài sản của người dân, VKSNDTC đề xuất, trước mắt, Quốc hội chỉ đạo các cơ quan tố tụng thống nhất hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ Luật Hình sự về tội cho vay nặng lãi. Về lâu dài, cần nghiên cứu, sửa đổi điều luật này. 
Sắp thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc

Sắp thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc

ANTĐ - Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho hay Nghị định 47 của Chính phủ sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 27-6 tới, sau đó sẽ cho tiến hành ngay việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.
Chốt danh sách tư lệnh ngành trả lời chất vấn

Chốt danh sách tư lệnh ngành trả lời chất vấn

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền; Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát; Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh và Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình là các vị tư lệnh ngành được các ĐBQH chọn để trả lời chất vấn kỳ này.
Mua bán trực tuyến coi chừng "tiền mất, tật mang"

Mua bán trực tuyến coi chừng "tiền mất, tật mang"

ANTĐ -Hiện nay, hình thức mua bán trực tuyến trên internet ngày càng được ưa chuộng bởi có nhiều tiện lợi, đặc biệt tiết kiệm được thời gian cho người mua. Tuy nhiên, mua bán trực tuyến cũng tiềm ẩn không ít rủi ro cho người mua.
Thương mại điện tử: Chỉ có cơ hội khi không gây sốc

Thương mại điện tử: Chỉ có cơ hội khi không gây sốc

ANTĐ - Mới manh nha phát triển nhưng thương mại điện tử Việt Nam đã liên tiếp gặp các cú sốc như: vụ việc “mua bán 24.vn” hay giám đốc Nhóm Mua bị điều tra vì quản lý không minh bạch… khiến niềm tin của người dân vào hình thức mua bán hiện đại này suy giảm.