Nguyên giám đốc ngân hàng lĩnh án chung thân

ANTĐ - Lợi dụng lòng tin của nhiều người do có “mác” giám đốc ngân hàng, Trần Thị Gái đã vay mượn, rồi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Hành vi của nguyên giám đốc ngân hàng này đã phải trả giá bằng một bản án thích đáng.

Do “say xe” nên Trần Thị Gái được ngồi trả lời HĐXX trong suốt phiên tòa

Tài liệu truy tố thể hiện, trong thời gian giữ chức Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Nam, Trần Thị Gái (SN 1962, trú ở tổ 10, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội) đã lợi dụng sự quen biết và lòng tin của nhiều người để vay tiền cá nhân, sau đó chiếm đoạt. Nạn nhân đầu tiên của Gái là ông Phạm Quang Tuấn, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo đó, chỉ trong thời gian ngắn (từ tháng 4 đến tháng 7-2007), nguyên nữ giám đốc ngân hàng này đã 12 lần vay mượn của ông Phạm Quang Tuấn với tổng số tiền hơn 12 tỷ 800 triệu đồng. Trong quá trình vay mượn, Trần Thị Gái chỉ hoàn trả cho “chủ nợ” 5 tỷ 684 triệu đồng, số tiền còn lại đối tượng “ăn tiêu” hết.

Ngày 2-10-2007, Gái tiếp tục đưa ông Nguyễn Toán Hùng, trú ở huyện Gia Lâm “vào bẫy”. Gái đã “ngon ngọt” với đối tác rằng có ngôi nhà tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, nếu có nhu cầu, ông Hùng có thể toàn quyền sử dụng với giá chuyển nhượng là 1,2 tỷ đồng. Sau khi xem xét ngôi nhà của Gái, ông Hùng đồng ý và 2 bên đã đi đến thống nhất. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Gái nhất quyết không bàn giao nhà cho người mua. Đầu năm 2008, Gái lại tìm gặp ông Hùng tiếp tục “mê hoặc” nạn nhân để “kiếm thêm” 2,4 tỷ đồng nữa, nâng tổng số tiền vay mượn của ông Hùng lên đến 3,6 tỷ đồng.

Tài liệu điều tra cho thấy, từ năm 2003 đến 2008, Trần Thị Gái đã lợi dụng quan hệ quen biết, cả tin của nhiều người để vay mượn tiền, sau đó chiếm đoạt của 5 nạn nhân với tổng số hơn 15,2 tỷ đồng. Sau khi củng cố hồ sơ và bắt giữ được đối tượng, VKSND TP Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Nam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo Điều 140-BLHS. Sau nhiều lần bị trì hoãn vì “cứ đến tòa là bị cáo lại say xe”, trong 2 ngày mùng 2 và 3-8, TAND TP Hà Nội đã tiến hành xét xử đối với Trần Thị Gái.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công tố đề nghị mức án từ 18 - 20 năm tù giam, tuy vậy, với nhận định số tiền mà bị cáo chiếm đoạt của các bị hại quá lớn và chưa khắc phục được nên kết thúc phiên xét xử, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Trần Thị Gái tù chung thân về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đây là mức án cao nhất của tội danh này.