Người Trưởng Công an xã được dân tin tưởng, yêu quý

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với quan niệm “Công an xã phải luôn có mặt lúc dân cần, lúc dân khó phải có công an” nên từ ngày về làm Trưởng Công an xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên (Hà Nội), Đại úy Lương Văn Kiên đã nhận được sự tin yêu, quý mến của người dân.

“Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc đưa lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, tháng 9-2022, Đại úy Lương Văn Kiên (lúc đó là Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, CAH Phú Xuyên) đã được điều động về làm Trưởng Công an xã Phúc Tiến. Ngay từ những ngày đầu về cơ sở, Đại úy Lương Văn Kiên luôn nhận thức được vai trò nòng cốt của lực lượng công an, phải gần dân, bám dân, lắng nghe tâm tư, tình cảm của nhân dân, từ đó tham mưu cho chính quyền địa phương, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn. Anh chia sẻ: “Với cán bộ trẻ như tôi khi về cơ sở có nhiều bỡ ngỡ. Vì vậy tôi luôn trăn trở làm gì để giúp nhân dân đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Muốn phòng ngừa tốt thì công tác dân vận vô cùng quan trọng bởi mỗi người dân, mỗi hộ gia đình có ý thức chấp hành pháp luật tốt thì an ninh trật tự sẽ đảm bảo”.

Đại úy Lương Văn Kiên tại Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu năm 2022

Đại úy Lương Văn Kiên tại Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu năm 2022

Nhận nhiệm vụ đúng thời gian cao điểm thực hiện 2 chiến dịch lớn của Bộ Công an về dữ liệu dân cư và cấp, quản lý căn cước công dân cũng như triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06, Đại úy Lương Văn Kiên đã phát huy vai trò của người chiến sỹ Công an nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Anh đã tham mưu thành lập tổ công tác thực hiện Đề án 06 ở 5 thôn. Nhiều tháng liền anh cùng cán bộ, chiến sỹ xuyên đêm thực hiện nhiệm vụ, miệt mài “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để thu thập dữ liệu đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”, góp phần vào thành tích chung của Công an Thủ đô.

Đại úy Lương Văn Kiên chia sẻ, tất cả những việc làm ấy đều xuất phát từ suy nghĩ “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”. Ở cùng, ăn cùng, làm cùng nhân dân, đó là trách nhiệm của những chiến sĩ công an cơ sở.

Nhận thấy trên địa bàn xã có một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên Đại úy Lương Văn Kiên đã xây dựng kế hoạch, xin ý kiến lãnh đạo Công an huyện. Qua đó, ngày 21-2-2023, anh và cán bộ, chiến sĩ trong công an xã đã phối hợp cùng các đoàn viên của CAH Phú Xuyên tham gia cấy hơn 7 sào ruộng cho gia đình chị Bùi Thị Giỏi, thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến. Chị Giỏi có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng luôn bị ốm đau và có 2 con mất khả năng lao động. Cùng với việc cấy lúa, cán bộ, chiến sĩ CAH Phú Xuyên và Công an xã Phúc Tiến còn quyên góp tiền để mua hàng tạ phân bón hỗ trợ bà con trong xã chăm sóc lúa. Đại úy Lương Văn Kiên chia sẻ, tất cả những việc làm ấy đều xuất phát từ suy nghĩ “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”. Ở cùng, ăn cùng, làm cùng nhân dân, đó là trách nhiệm của những chiến sĩ công an cơ sở.

Chị Bùi Thị Giỏi cũng tâm sự: “Từ ngày có lực lượng công an chính quy về, bà con chúng tôi rất yên tâm, tình hình an ninh trật tự cũng chuyển biến rõ rệt. Đặc biệt là đồng chí Trưởng Công an xã luôn quan tâm, hỗ trợ bà con khi chúng tôi gặp khó khăn”.

Đại úy Lương Văn Kiên và cán bộ, chiến sĩ trong công an xã đã phối hợp cùng các đoàn viên của CAH Phú Xuyên tham gia cấy hơn 7 sào ruộng cho gia đình chị Bùi Thị Giỏi

Đại úy Lương Văn Kiên và cán bộ, chiến sĩ trong công an xã đã phối hợp cùng các đoàn viên của CAH Phú Xuyên tham gia cấy hơn 7 sào ruộng cho gia đình chị Bùi Thị Giỏi

Nỗ lực vì sự bình yên của nhân dân

Huyện Phú Xuyên là địa bàn nằm ở cửa ngõ Thủ đô có mật độ giao thông đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, vi phạm trong thanh thiếu niên, học sinh cũng có chiều hướng gia tăng. Với kinh nghiệm nhiều năm làm cảnh sát giao thông - trật tự, Đại úy Lương Văn Kiên đã chủ động phối hợp với Ban Giám hiệu các trường, các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền trực tiếp tới 762 cán bộ, giáo viên, công nhân viên và 12.115 học sinh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Anh cũng tiến hành cho 148 chủ ô tô tải, 26 cá nhân đại diện doanh nghiệp, chủ bến bãi và 47 lái xe ký cam kết để chủ động phòng ngừa vi phạm. Chưa hết, anh còn chủ động tham mưu cho Ban Chỉ huy CAH Phú Xuyên có các văn bản trình UBND huyện, Ban chỉ đạo 197 huyện Phú Xuyên triển khai các kế hoạch và ra quân kiểm tra xử lý vi phạm an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, lấn chiếm lòng đường; mở các đợt cao điểm tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của địa phương.

Đại úy Lương Văn Kiên tuyên truyền tới giáo viên, học sinh nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ

Đại úy Lương Văn Kiên tuyên truyền tới giáo viên, học sinh nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ

Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, Đại úy Lương Văn Kiên cùng đồng đội thường xuyên tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên địa bàn. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát anh cùng đồng đội đã phát hiện, xử lý trên 1.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông với số tiền xử phạt là trên 1,5 tỉ đồng; phát hiện, xử lý 14 vụ vi phạm hình sự với 14 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, trong đó có vụ phát hiện 5,322g ma túy Methamphetamine.

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-2023), Công an xã Phúc Tiến đã phối hợp với Đoàn Phòng Khảo thí - Học viện An ninh nhân dân tổ chức tặng quà cho 11 gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Phúc Tiến. Với những nỗ lực không mệt mỏi, vừa qua Đại úy Lương Văn Kiên đã vinh dự được tuyên dương Gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu năm 2022. Nhưng có lẽ phần thưởng cao quý hơn cả là sự ghi nhận, tin tưởng của cấp ủy, chính quyền, sự yêu quý của bà con nhân dân xã Phúc Tiến dành cho Đại úy Lương Văn Kiên.