Người mất mạng, kẻ vào tù sau vụ hỗn chiến

ANTD.VN - Mâu thuẫn trong việc chuyển nhượng quán làm đẹp, hai nhóm thanh niên đã dùng hung khí lao vào nhau hỗn chiến.

Ngày 4-10, TAND TP Hà Nội đưa Lê Ngọc Sơn (SN 1993, trú xã Mai Động, Kim Động, Hưng Yên); Đặng Vương Đắc Linh (SN 2000) và Cao Văn Quân (SN 1999), đều trú ở huyện Tam Nông, Phú Thọ ra xét xử về tội “Giết người”. Ngoài tội danh này, Cao Văn Quân còn bị truy tố thêm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Liên quan, Lê Đình Nam (SN 1991, ở TP Hạ Long, Quảng Ninh) bị xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng” và Nguyễn Phụ Bách (SN 1996, trú huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị truy tố tội “Che giấu tội phạm”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Đình Thành (SN 1991), trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo tài liệu truy tố, cuối năm 2017, chị Lê Thị Hương (SN 1995, trú TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) nhận chuyển nhượng cửa hàng làm đẹp tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm từ người phụ nữ tên Giang nhưng không rõ lai lịch.

Các đối tượng trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Hai bên thống nhất giá cả chuyển nhượng cửa hàng là 20 triệu đồng. Sau đó, chị Hương đã trả cho chị Giang 10 triệu đồng. Số tiền còn lại, các bên thống nhất sẽ trả cho anh Vũ Thắng Lợi (SN 1985, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) vì chị Giang nợ anh này tiền.

Dù vậy, ngày 1-1-2018, Lê Ngọc Sơn vẫn đến quán làm đẹp yêu cầu chị Hương trả tiền với lý do chủ cũ của quán làm móng đã gán nợ cho đối tượng. Phân trần với Sơn, chị Hương phải gọi điện nhờ anh Lợi đến quán để ngã ngũ.

Nhận lời chủ quán làm đẹp, sáng 11-1-2018, anh Lợi nhờ bạn là Lê Đình Nam đến quán chị Hương giải quyết sự việc. Chiều cùng ngày, Nam rủ anh Nguyễn Đình Thành cùng nhiều thanh niên mang bao tải đao, kiếm đến khu vực thị trấn Trâu Quỳ.

Tại khu vực quán làm đẹp của chị Hương, Nam và anh Thành giấu bao tải hung khí ở quán bên cạnh. Sau đó, do chờ đợi lâu nên nhóm đối tượng đi cùng về trước, còn anh Thành ở lại quán làm đẹp của chị Hương và Nam thì sang quán game bên cạnh chơi điện tử.

Khoảng 17h15 ngày 11-1-2018, Đặng Vương Đắc Linh, “đàn em” của Sơn đến quán chị Hương đòi tiền. Ít phút sau, Cao Văn Quân (đàn em Sơn) cũng xuất hiện tại đây. Giáp mặt đối phương, Quân cho rằng anh Thành lườm đối tượng nên hai bên xảy ra cãi vã và thách đố đánh nhau.

Chuẩn bị “huyết chiến”, Quân chạy về phòng trọ cách đó không xa lấy 1 khẩu súng, 1 viên đạn và 1 thanh kiếm, rồi cất giấu sẵn ở gần khu vực xảy ra xích mích. Quay lại quán làm đẹp của chị Hương, Quân và anh Thành tiếp tục to tiếng.

Nghe tiếng bạn cãi nhau, Nam từ quán game bên cạnh chạy ra can thiệp. Cùng thời điểm, Sơn cũng xuất hiện để nghe ngóng tình hình. Xung đột lên cao, anh Thành và Nam chạy vào chỗ cất giấu đao, kiếm lấy hung khí ra đánh nhóm đối phương.

Không chịu lép vế, Sơn cũng hô “đàn em” mang “đồ” ra đáp trả và lùi dần về phía quán của mình. Thế rồi khi được Linh đưa cho khẩu súng cùng viên đạn đã lên nòng, Sơn liền nhắm thẳng ngực anh Thành bóp cò, khi đối phương cầm đao xông tới.

Hậu quả, anh Thành tử vong sau đó không lâu. Hay tin đối phương mất mạng, Sơn sai “đàn em” đến khu vực đánh nhau để xóa dấu vết hiện trường. Và Nguyễn Phụ Bách là đối tượng đã đến “bản doanh” của Sơn phá bỏ hệ thống camera tại đây.

Sau thời gian ngắn bỏ trốn, trong các ngày 12 và 13-1-2018, Sơn cùng “đàn em” lần lượt ra đầu thú, đồng thời khai nhận vụ việc “huyết chiến” với nhóm đối phương. Quá trình điều tra, Quân khai khẩu súng mà đồng bọn bắn anh Thành là do đối tượng mua của người không quen biết để phòng thân.

Tiến hành xét xử, TAND TP Hà Nội cho rằng có đủ căn cứ xác định Lê Ngọc Sơn và các bị cáo liên quan đã phạm các tội danh như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, đối với Cao Văn Quân, do khẩu súng mà bị cáo Sơn sử dụng bắn anh Thành là súng tự chế nên không phạm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Và rồi sau nửa ngày xử án, HĐXX sơ thẩm quyết định tuyên phạt Lê Ngọc Sơn 20 năm tù; Đặng Vương Đắc Linh bị xử phạt 10 năm tù và Cao Văn Quân  bị xử phạt 15 năm tù. Với những tội danh tương ứng, Lê Đình Nam bị tuyên phạt 3 năm tù và Nguyễn Phụ Bách bị áp dụng 9 tháng tù.