Người đẹp và ma tuý

ANTĐ - Kiểm tra cô gái đang đứng trước quán karaoke “Nắng Chiều” có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác của Đội CSĐTTPVMT CAQ Sơn Trà phát hiện, thu giữ nhiều ma túy tổng hợp.

Ngày 23-7, tại P. An Hải Tây, TAND Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã tổ chức xét xử lưu động vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với 3 bị cáo là Nguyễn Quang Khánh (1991), Lê Anh Phúc (1991, cùng trú P. An Hải Tây) và Lê Thị Diễm (1990, quê H. U Minh, Cà Mau).

Theo cáo trạng của VKSND Q. Sơn Trà cho biết: Khoảng 17 giờ 40 ngày 7-4, được người dân cung cấp thông tin có một đối tượng nữ đi xe máy hiệu Wave màu xanh đen BKS 43H2-3598 đang đứng trước quán karaoke “Nắng Chiều” có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác của Đội CSĐTTPVMT CAQ Sơn Trà đã nhanh chóng tiếp cận đối tượng và phát hiện, bắt quả tang Lê Thị Diễm đang cầm một gói giấy, bên trong có 7 viên ma túy tổng hợp (MTTH). Khám xét trong người Diễm, lực lượng CA còn thu thêm 2 gói giấy khác, bên trong mỗi gói có 5 viên MTTH. Lực lượng CA đã tạm giữ đối tượng cùng số ma túy nói trên và 1 ĐTDĐ, 1 xe máy để điều tra.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa ngày 23-7, Diễm khai: Khoảng 17 giờ ngày 7-4, Nguyễn Quang Khánh (thuê nhà chung sống với Diễm như vợ chồng) đưa cho Diễm 17 viên MTTH, chia làm 3 gói rồi bảo Diễm đến trước quán karaoke “Nắng Chiều” ở đường Trần Hưng Đạo, P. An Hải Tây để giao cho 2 người khách, người có tên là Quang 7 viên, còn người tên là Út 10 viên, giá mỗi viên là 250.000 đồng và đem tiền về cho Khánh. Khi Diễm đang đứng tại địa điểm đã hẹn để chờ khách đến giao “hàng” thì bị CAQ Sơn Trà phát hiện, bắt giữ. Khám xét nơi ở của Diễm tại nhà trọ thuộc tổ 7, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, cơ quan CA thu giữ thêm 1 gói giấy bạc, bên trong có 2 viên MTTH. Theo lời khai của Diễm thì đây là số ma túy Khánh mua để bán lại nhưng chưa bán được.

Nguyễn Quang Khánh

Nguyễn Quang Khánh 

Nguyễn Quang Khánh khai nhận: Chiều 5-4, tại đầu cầu Tuyên Sơn (phía Q. Hải Châu), Khánh đã mua 20 viên MTTH của một đối tượng tên là Dũng (không rõ lai lịch) với giá 230.000 đồng/viên để về bán lại kiếm lời. Sau khi mang về phòng trọ tại tổ 7 P. Mỹ An cất trong hộc tủ đựng quần áo, tối 6-4, Khánh lấy 1 viên ra sử dụng. Chiều 7-4, có 2 người khách là Quang và Út điện thoại đến số máy của Khánh hỏi mua ma túy, Quang mua 7 viên, Út mua 10 viên, thỏa thuận giá là 250.000 đồng/viên và hẹn địa điểm giao hàng. Thống nhất giao dịch, Khánh đưa 17 viên ma túy cho Diễm để mang đến cho Quang và Út.

Sau khi có mối bán gần hết số ma túy đã mua của Dũng, khoảng 15 giờ ngày 7-4, Khánh điện thoại cho Lê Anh Phúc nhờ mua giúp 50 viên MTTH để bán lại cho người khác. Sau khi trao đổi với Khánh, Phúc điện thoại cho đối tượng tên Chút (không rõ lai lịch) hỏi mua 75 viên MTTH, Chút đồng ý bán với giá 230.000 đồng/viên và hẹn đến khu vực đường 3-2 (P. Thuận Phước, Q. Hải Châu) để giao hàng và nhận tiền. Khánh đồng ý mua 50 viên và nhờ Phúc qua phòng trọ của Khánh lấy tiền. Nhận tiền xong, Phúc mượn xe máy BKS 43H2-3598 của Khánh đến điểm hẹn, mua của Chút 75 viên MTTH, đem về đưa cho Khánh 50 viên, phần của Phúc 25 viên thì mang về phòng trọ tại tổ 10, P. Mỹ An.

Lê Anh Phúc và Lê Thị Diễm

 Lê Anh Phúc và Lê Thị Diễm

Do không biết Diễm đã bị CA bắt giữ nên khoảng 18 giờ ngày 7-4, chờ mãi không thấy Diễm về, Khánh liền nhờ Phúc chở đi dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo để tìm Diễm nhưng không được nên cả hai quay về nhà ăn cơm. Khoảng 15 phút sau, Khánh đi bộ đến phòng trọ của Phúc, nhờ Phúc giữ hộ 33 viên MTTH trong số 50 viên mới mua hồi chiều và dặn nếu có người mua thì Khánh sẽ thông báo để Phúc mang ma túy đến giao cho người mua. Phúc mang 25 viên MTTH của mình và 33 viên của Khánh gửi cất vào 1 vỏ bao thuốc lá và mang đến để ở nắp cống phía trước phòng trọ.

Khi bị CAQ Sơn Trà phát hiện, bắt giữ và thu 58 viên MTTH dưới nắp cống, Phúc khai trong số đó có 33 viên là của Khánh, nhưng Khánh không thừa nhận. Ngoài ra, Phúc khai nhận trong tháng 3-2011, Phúc đã mua của Chút 2 lần, mỗi lần 10 viên MTTH, giá 230.000 đồng/viên, sau đó bán lại cho các con nghiện với giá 300.000 đồng/viên...

Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, hành vi phạm tội của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, gieo rắc hiểm họa cho bao gia đình, do đó HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Quang Khánh 10 năm tù, Lê Anh Phúc 9 năm tù, Lê Thị Diễm 4 năm tù; tuyên tịch thu toàn bộ số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo và phạt tiền bị cáo Khánh 10 triệu đồng; bị cáo Phúc 5 triệu đồng.