Người dân quê nhà bật khóc nức nở đón linh cữu Đại tá Trần Quang Khải

ANTĐ - Đúng 15h50, ngày 20-6, linh cữu Đại tá Trần Quang Khải đã về đến quê nhà tại thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang. Dọc hai bên đường, hàng nghìn người dân đứng chờ đón người con ưu tú của quê hương trở về với đất mẹ và để được tiễn biệt anh lần cuối.

Người dân quê nhà bật khóc nức nở đón linh cữu Đại tá Trần Quang Khải ảnh 1Ban thờ Đại tá Trần Quang Khải lập tại quê nhà

Người dân quê nhà bật khóc nức nở đón linh cữu Đại tá Trần Quang Khải ảnh 2Hàng nghìn người dân đứng dọc hai bên đường chờ đón linh cữu Đại tá Trần Quang Khải

Người dân quê nhà bật khóc nức nở đón linh cữu Đại tá Trần Quang Khải ảnh 3Đội tiêu binh thực hiện các nghi thức đón Đại tá Khải

Người dân quê nhà bật khóc nức nở đón linh cữu Đại tá Trần Quang Khải ảnh 4Đúng 15h50, đoàn xe chở linh cữu Đại tá Trần Quang Khải đã về tới quê hương

Người dân quê nhà bật khóc nức nở đón linh cữu Đại tá Trần Quang Khải ảnh 5

Người dân quê nhà bật khóc nức nở đón linh cữu Đại tá Trần Quang Khải ảnh 6Nhiều người òa khóc nức nở khi linh cữu Đại tá Khải được di chuyển vào nhà

Người dân quê nhà bật khóc nức nở đón linh cữu Đại tá Trần Quang Khải ảnh 7

Người dân quê nhà bật khóc nức nở đón linh cữu Đại tá Trần Quang Khải ảnh 8Nỗi đau quá lớn khiến vợ Đại tá Khải không thể nói thành lời

Người dân quê nhà bật khóc nức nở đón linh cữu Đại tá Trần Quang Khải ảnh 9Cụ Phùng, bố đẻ Đại tá Khải, đã ngoài 90 tuổi nuốt nước mắt vào trong, gượng dậy để gặp con trai lần cuối

Người dân quê nhà bật khóc nức nở đón linh cữu Đại tá Trần Quang Khải ảnh 10Trong vòng tay đồng đội của bố, con gái Đại tá Khải ngơ ngác nhìn nén hương vừa được đốt lên

Người dân quê nhà bật khóc nức nở đón linh cữu Đại tá Trần Quang Khải ảnh 11

Người dân quê nhà bật khóc nức nở đón linh cữu Đại tá Trần Quang Khải ảnh 12Tại lễ viếng ở quê nhà, đoàn công tác của TP Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý dẫn đầu đã đến phúng viếng và công bố quyết định đặc cách và tuyển dụng vào viên chức của Sở Giáo dục & Đào tạo TP Hà Nội năm 2016 đối với chị Trần Thị Hà – vợ của phi công Trần Quang Khải. Trước đó, sau khi biết thông tin đại tá Trần Quang Khải hi sinh, qua nắm tình hình, được biết chị Hà, trình độ chuyên môn là thạc sĩ Sinh học (ĐH Sư phạm I Hà Nội), hiện là giáo viên hợp đồng tại Trường THPT Chu Văn An, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, xem xét về việc tuyển dụng. Trên cơ sở tờ trình của Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã quyết định tuyển dụng đặc cách đối với chị Trần Thị Hà.

Clip người dân quê hương Bắc Giang khóc thương Đại tá Trần Quang Khải