- Bị cô giáo từ chối tình cảm, nam sinh khỏa thân giữa đường ngày Valentine
- Ngôi làng duy nhất trên thế giới phơi xác người chết trong lồng tre để tự phân hủy
- Cuộc sống khổ trăm bề của người đàn ông mọc chi chít khối u
Khoan vội lầm tưởng Graham là người thật, bởi thực chất anh chỉ là một mô hình con người do nghệ sĩ Patricia Piccinini thiết kế từ silicone và tóc thật của người. Graham là một phần quan trọng trong chiến dịch an toàn giao thông đường bộ của Ủy ban Giao thông Victoria, Australia.
Nghệ sĩ Piccinini đã tạo ra Graham dưới sự hỗ trợ ý tưởng từ bác sĩ phẫu thuật chấn thương hàng đầu Australia, Christian Kenfield và kỹ sư an toàn đường bộ David Logan.
Sự ra đời của Graham đang trở thành mối quan tâm của rất nhiều người tại Australia, thu hút sự tranh cãi về mục đích anh ta ra đời cũng như vai trò của anh trong việc truyền thông điệp đến mọi người.
"Đây là một tác phẩm nghệ thuật, nó cần phải gây ấn tượng cảm xúc mạnh được cho khán giả, nhưng vẫn truyền tải được một số ý tưởng nghiêm túc”, nghệ sĩ Piccinini nói.

Rất may người đàn ông có ngoại hình đáng sợ như Graham chỉ là một tác phẩm nghệ thuật
Theo ông Piccinini, Graham được thiết kế ra như là một minh chứng về việc cơ thể con người dễ bị tổn thương như thế nào trong các vụ va chạm xe máy tốc độ cao. Dù có hình thù kì dị, đáng sợ nhưng không thể phủ nhận những đặc điểm chẳng giống ai của Graham khiến anh ta có thể tránh được mọi chấn thương trong mọi tai nạn đường bộ.
Graham có khuôn mặt dẹt, nhiều thịt che hết các bộ phận quan trọng trên mặt. Hộp sọ của anh ta rất lớn có thể bảo vệ bộ não an toàn, xương sườn xếp sít nhau, được bảo vệ bằng lớp da dày và nhiều núm vú bên ngoài như các túi khí tránh chấn thương khi va đập.
Thậm chí, Graham có thể tránh được chấn thương khi đi bộ, bởi các khớp chân có thể gập duỗi, xoay chuyển mọi phía.
Ý tưởng về Graham bắt đầu khoảng năm 2015 và tác phẩm này được Piccinini hoàn thành trong 6 tháng với chi phí 149.000 USD.
Graham từng được trưng bày tại Thư viện tiểu bang Victoria hồi tháng 8-2016, sau đó được đưa đi khắp nơi trong chiến dịch an toàn giao thông của ban.
Một số đặc điểm của Graham khiến anh trở thành người đàn ông có thể sống sót trong mọi loại tai nạn giao thông đường bộ:
Graham là một phần quan trọng trong chiến dịch an toàn giao thông đường bộ của bang Victoria, Australia
Nghệ sĩ Piccinini đã tạo ra Graham dưới sự hỗ trợ ý tưởng từ bác sĩ phẫu thuật chấn thương hàng đầu Australia, Christian Kenfield và kỹ sư an toàn đường bộ David Logan
Graham có nhiều núm vú giống các túi khí để bảo vệ xương sườn, tránh chấn thương khi va đập
Khuôn mặt dẹt, nhiều mô mỡ bao quanh các bộ phận mắt, mũi, miệng để hấp thụ lực khi bị va đập
Xương sườn xếp sít nhau, đan xen cùng dây chằng thần kinh có thể chịu được lực va chạm mạnh
Hộp sọ lớn như một chiếc mũ bảo hiểm có thể bảo vệ an toàn cho bộ não
Khớp gối có thể gập duỗi, xoay chuyển mọi phía nên ít có khả năng bị thương khi gặp tai nạn
Cổ của Graham được cố định bằng một cấu trúc giống như cái nẹp để bảo vệ đầu khỏi chấn thương, khi có một va chạm đột ngột
Graham có làn da dày hơn người thật rất nhiều, bảo vệ tốt cho cơ thể và không bị chấn thương nếu bị kéo lê trên mặt đường
Bàn chân dài nhưng diện tiếp xúc với mặt đất ít, dồn về phía mũi chân khiến Graham có thể nhảy ra khỏi xe một cách nhanh chóng.