Người đàn ông bị “tình cũ” dùng “chiêu" đổ vỏ, chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quan hệ cùng lúc với hai người đàn ông, dẫn đến có thai và sinh con, Loan biết rõ cháu bé là “sản phẩm” của người mới. Tuy nhiên, bị cáo này vẫn yêu cầu “tình cũ” phải bỏ ra tới hơn 2 tỷ đồng để chữa bệnh cho "đứa con chung”…

Ngày 8-12, đưa Nguyễn Thị Loan (SN 1993, quê huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 174 - Bộ luật Hình sự. Bị hại trong vụ án là anh Lê Công T (SN 1986), trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Quá trình xét xử cho thấy, năm 2017, Nguyễn Thị Loan có quan hệ tình cảm với anh Lê Công T và sau đó tiếp tục có quan hệ tình cảm với anh Vương Văn Th (SN 1990), người cùng địa phương.

Hơn một năm sau, Loan kết hôn với anh Th và hai người làm thụ tinh trong ống nghiệm thành công.

Nguyễn Thị Loan bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Nguyễn Thị Loan bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Lúc này, Loan cần tiền đầu tư Bitcoin (tiền ảo) nên nói dối anh T rằng đang mang thai đứa con chung của hai người. Nhưng vì do dịch bệnh Covid-19 nên không thể gặp nhau và bố Loan phản đối, không cho cưới hỏi.

Tháng 2-2021, bị cáo sinh con, làm giấy khai sinh theo họ của chồng là anh Th. Rắp tâm “moi tiền” của “tình cũ”, Loan làm giả một giấy khai sinh, thể hiện cháu bé mang họ của anh T rồi gửi qua Zalo cho anh này.

Tháng 1-2022, bị cáo bế con nhỏ tới nhà anh T và nói dối gia đình anh này rằng cháu bé là con cháu của họ, hiện đang mắc nhiều bệnh nan y, cần tiền chữa trị.

Thời gian sau, Loan liên tục gọi điện thoại giục anh T và gia đình người “tình cũ” chuyển tiền viện phí. Bị cáo nại lý do vì dịch Covid-19 để khước từ sự thăm nom, chăm sóc cháu bé từ phía gia đình anh T. Để các nạn nhân tin tưởng, bị cáo làm giả các giấy thu tiền của Bệnh viện Nhi rồi gửi qua Zalo cho bị hại.

Do nghĩ cháu bé là con mình nên anh T cùng gia đình nhiều lần chuyển tiền cho Loan với tổng cộng hơn 2,2 tỷ đồng. Sau đó, do Loan tắt điện thoại, cắt liên lạc nên anh T nghi ngờ, rồi trình báo vụ việc với cơ quan công an.

Tại tòa, bị cáo Loan khai đã dùng tiền lừa đảo được để đầu tư Bitcoin, hiện chưa thể thu hồi, khắc phục hậu quả. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Tòa án xử phạt bị cáo từ 12 - 13 năm tù do Loan có tình tiết giảm nhẹ đang nuôi con nhỏ, mắc nhiều bệnh.

Có mặt tại tòa, anh T cho biết chưa lập gia đình. Vì tin cháu bé là con mình nên mới chuyển tiền. Bị hại còn từng đến Bệnh viện Nhi để được gặp mặt, ẵm bế “con trai” nhưng bị Loan nói dối cháu đang mổ thận, không được gặp.

Anh T cho rằng mức án Viện Kiểm sát đề nghị là quá nhẹ, cần tuyên án tù chung thân đối với bị cáo. “Không thể lấy lý do có con, người này, người kia ốm để giảm nhẹ tội” - bị hại bức xúc khi tranh luận.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của Nguyễn Thị Loan đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền lớn của bị hại trong nhiều lần. Hành vi của bị cáo gây mất an ninh trật tự. Do vậy, cần phải áp dụng một mức án tù tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội mà bị cáo gây ra. Kết thúc phiên xét xử, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt mức án nêu trên, đồng thời tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho anh T toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.