Người đàn ông bán xe máy để lấy tiền buôn ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Để có tiền lấy ma túy, Ngọc bán đi chiếc xe máy của mình. Chuyến hàng Ngọc giao thành công cho khách, tuy nhiên, ngay sau đó, người khách sa lưới cùng tang vật.

Ngày 22/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Vi Văn Ngọc (28 tuổi) trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào ngày 22-8-2020, Ngọc nhận được điện thoại của Vũ Văn Thành (59 tuổi) trú huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, đặt mua 50 triệu ma túy về sử dụng.

Ngọc trong phiên xét xử

Ngọc trong phiên xét xử

Nhận đơn hàng, 4 ngày sau, Ngọc gặp người đàn ông dân tộc Mông để mua 2 gói ma túy có trọng lượng 104,51 gam với giá 25 triệu đồng. Sau khi báo lại với Thành, hai bên thống nhất, số hàng đó sẽ được bán với giá 47 triệu đồng.

Ngày 28-8-2020, sau khi nhận hàng, Thành bắt xe về Ninh Bình thì bị công an phát hiện và bắt giữ. Từ lời khai của Thành, công an ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt giữ Vi Văn Ngọc.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngọc thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 10 viên đạn tự chế.

Trong quá trình điều tra, ngày 10-9-2020, Thành chết tại nhà tạm giữ Công an huyện Quế Phong. Nguyên nhân chết do suy hô hấp, suy tuần hoàn, nhồi máu cơ tim. Do vậy, cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Vũ Văn Thành về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối với hành vi tàng trữ 1 khẩu súng săn và 10 viên đạn tự chế của Ngọc, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính.

Trong phiên xét xử, Ngọc thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Vi Văn Ngọc 16 năm tù.