Người dân hoảng loạn vì động đất mạnh tại Indonesia

ANTĐ - Khu đảo du lịch nổi tiếng thế giới Bali của Indonesia vừa xảy ra một trận động đất có cường độ lên tới 6,2 độ richter vào sáng ngày hôm nay, 13/10 khiến du khách hoảng loạn và nhiều người bị thương.

Lực lượng Chữ thập đỏ của nước này cho biết, đã có 43 người ở phía Nam của hòn đảo đã bị thương, trong đó có các chấn thương đầu, gẫy xương khi trần nhà rơi xuống. 17 người trong số đó đã được đưa tới bệnh viện tại thành phố trung tâm của đảo, Denpasar.

Theo cơ quan địa chấn Hoa Kỳ thì trận động đất có tâm chấn khoảng 160km về phía Tây Nam Denpasar.

Người dân hoảng loạn chạy ra đường 

 Người dân hoảng loạn chạy ra đường

Caroline Mercier, một khách du lịch người Mỹ cho biết: “Tôi bắt đầu thấy chân mình không còn đứng vững, tiếp đó là đầu cảm thấy quay cuồng. Phản ứng đầu tiên của tôi đó là chạy ra khỏi căn nhà”.

Trong khi đó, tại khu nghỉ dưỡng Novotel Bali Benoa, khách du lịch ngồi tại sảnh không hề cảm thấy chấn động gì, và không chạy ra ngoài cho tới khi một số người hô lớn rằng "có động đất".
Khu đảo nghỉ dưỡng Bali 

 Khu đảo nghỉ dưỡng Bali

Theo cơ quan địa chấn Indonesia, trận động đất không gây cảnh báo sóng thần mặc dù nó có cường độ khá mạnh. Indonesia là một trong những quốc gia hứng chịu nhiều trận động đất trong năm.