Người dân hồ hởi khi được đổi sổ hộ khẩu ngay tại nhà

ANTĐ -Sáng 19-2, tại trụ sở UBND xã Vân Hà, bà con địa phương đã hồ hởi tới làm thủ tục cấp, thay đổi sổ hộ khẩu rách, nát, thông tin chưa thống nhất...

Ngày 19-2, CAH Phúc Thọ- CATP Hà Nội đã triển khai kế hoạch cấp đổi sổ hộ khẩu cho bà con trên địa bàn. Vân Hà là xã đầu tiên triển khai làm điểm tại cơ sở, phục vụ bà con có nhu cầu thay, đổi mới sổ hộ khẩu mà không phải lên đến trụ sở CAH.

Căn cứ kết quả kiểm tra định kỳ hộ khẩu từ năm 2013, địa bàn huyện Phúc Thọ có tổng số 46.345 hộ khẩu. Bắt đầu từ tháng 8- 2008, đến hết tháng 10-2013 CAH Phúc Thọ đã đổi được hơn 10.000/46.345 hộ khẩu. Hiện tại số còn lại cần cấp đổi khoảng 35.000 hộ dân.

CAH Phúc Thọ đến nhà dân xã Vân Hà hướng dẫn thủ tục đổi sổ hộ khẩu cũ, nát...

Nhằm tăng cường công tác cấp đổi sổ hộ khẩu và quản lý chứng minh nhân dân, chấn chỉnh công tác lưu trữ, tàng thư hồ sơ hộ khẩu trên địa bàn huyện Phúc Thọ giai đoạn 2013- 2015, CAH đã triển khai thí điểm cấp, đổi sổ hộ khẩu cho bà con nhân dân tại xã Vân Hà, huyện Phúc Thọ. Đây là việc làm cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những người dân đang giữ sổ hộ khẩu rách, nát, lỗi chính tả, tên đệm, ngày, tháng, năm, sinh…để thống nhất thông tin chính xác nhất.

Địa bàn xã Vân Hà là nơi xa nhất thuộc huyện Phúc Thọ. Bà con chủ yếu làm nông nghiệp nên bận bịu quanh năm. Việc đi 20 cây số lên huyện để thay đổi hoặc xin cấp lại sổ hộ khẩu là một hạn chế. Đợt cấp, đổi mới lần này tại xã Vân Hà là một trong những biện pháp cải cách hành chính hiệu quả được CAH Phúc Thọ triển khai. Công việc này đã tạo điền kiện thuận lợi một cách tốt nhất cho người dân thực hiện trách nhiệm công dân.

Chị Trần Thị Nga, ở xã Vân Hà, Phúc Thọ, cho biết: “Cuốn sổ hộ khẩu nhà tôi bị rách gáy và sai sót về số chứng minh thư. Nhiều lần muốn xin đổi cấp lại nhưng do công việc bận bịu nên chưa đi làm được. Hôm nay có các anh Công an huyện về trực tiếp làm thủ tục cấp đổi tại xã tôi thấy rất tiện lợi cho người dân”. Còn gia đình bà Hoàng Thị Sìu, xã Vân Hà, huyện Phúc Thọ bày tỏ: “Đây là biện pháp cải cải hành chính rất đáng làm, gia đình tôi con cháu đi là xa hết cả, có hai ông bà già ở nhà, muốn ra huyện thay đổi cũng không biết đường nào mà lần. Giờ chỉ cần nhận tờ khai rồi bên các anh công an hướng dẫn ghi sao thống nhất với thông tin của gia đình mình, thuận tiện quá!”. Cuốn sổ hộ khẩu của gia đình bà Sìu tuy vẫn còn mới nhưng có nhiều điểm gạch xóa, mặc dù đã được xác thực vẫn chuẩn nhưng nó làm ông bà không ưng về thẩm mỹ. Lần này, được cán bộ CAH Phúc Thọ và CAX Vân Hà cùng cán bộ tư pháp đến tận nhà phát tờ khai hướng dẫn thay đổi ông bà Sìu rất hài lòng.

Việc làm của CAH Phúc Thọ là một trong biên pháp cải cách hành chính
hữu hiệu, đã tạo thuận lợi cho người dân

Trung tá Khuất Mạnh Thuyết, Phó trưởng CAH Phúc Thọ, cho biết: “Việc tổ chức triển khai cấp phát, hướng dẫn người dân đổi sổ hộ khẩu cũ, sai sót… không chỉ giúp cho người dân thuận lợi trong việc giao dịch, đi lại mà còn là công tác đảm bảo yêu cầu của ngành cũng như biện pháp quản lý, giữ vững tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn”. Được biết sau xã Vân Hà, mô hình cấp, đổi, sổ hộ khẩu mới sẽ được triển khai trên 23 xã, thị trấn thuộc huyện Phúc Thọ. 

Cán bộ CAH Phúc Thọ đến nhà gia đình ông bà Sìu ở xã Vân Hà hướng dẫn
thủ tục, phát tờ khai thay đổi sổ hộ khẩu cũ, nát...

Ông Đặng Xuân Phú, Chủ tịch UBND xã Vân Hà cho biết: “Địa bàn, địa giới hành chính đã có nhiều thay đổi so với những năm trước. Việc thay đổi này không chỉ cần thiết đối với người dân mà còn rất cần đối với cơ quan quản lý nhà nước. Bà con bận bịu công việc đồng áng, hoa màu quanh năm, trong khi đó xã Vân Hà lại là xã xa nhất trong huyện Phúc Thọ, vì thế, không phải mỗi lúc mà bà con lên huyện làm việc này được. Đợt này, CAH Phúc Thọ tổ chức triển khai công việc cấp đổi sổ hộ khẩu tại xã Vân Hà tôi nhận thấy rất thiết thực, các anh đã tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất giúp mà con chúng tôi đổi được hộ khẩu mới chính xác… như họ mong muốn”.