Người dân Australia lạc quan về tương lai đất nước

ANTĐ - Bản báo cáo “Ngày Australia” do Westpac vừa công bố cho thấy, có tới 67% người dân Australia lạc quan về triển vọng kinh tế đất nước. Bản báo cáo này dựa trên cuộc thăm dò ý kiến về triển vọng kinh tế Australia của hơn 1.000 người dân nước này do Công ty nghiên cứu CoreData tiến hành hồi tháng 12-2012. 

Những người được hỏi đều cho rằng nền công nghiệp khoáng sản và các thị trường mới nổi ở châu Á sẽ góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế Australia trong những năm tới. Bà Gai McGrath, Tổng giám đốc Ngân hàng Westpac nói rằng, người dân Australia luôn được biết tới với thái độ lạc quan và họ luôn biết cách chi tiêu hợp lý với thu nhập của mình. Phần lớn người dân đều lạc quan về nền kinh tế đất nước và tình trạng tài chính của cá nhân nhưng họ cũng đặt ra mục tiêu cho năm nay là phải tiết kiệm hơn nữa. Cũng lo ngại về tình hình kinh tế toàn cầu ảm đạm, tình trạng biến đổi khí hậu, khủng bố... song người dân Australia đang học cách thích nghi với thực tại, nhìn vấn đề theo khía cạnh tích cực. Đó chính là lý do khiến người dân xứ sở Kangaroo ngày càng lạc quan về tương lai và biết hài lòng với thực tại.