'Người cũ' CLB Viettel làm HLV trưởng Philippines

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Philippines vừa bổ nhiệm cựu giám đốc kỹ thuật CLB Viettel Thomas Dooley làm tân HLV trưởng đội tuyển nước này dự vòng loại Asian Cup 2023 vào tháng 6 tới.

HLV Thomas Dooley được bổ nhiệm chỉ vài ngày sau khi đồng nghiệp Scott Cooper được chấp thuận từ chức sau chiến dịch AFF Cup 2020 thất bại (đội tuyển Philippines bị loại từ vòng bảng).

HLV Thomas Dooley trở lại đội tuyển Philippines, hai tuần trước trận ra quân vòng loại Asian Cup 2023

HLV Thomas Dooley trở lại đội tuyển Philippines, hai tuần trước trận ra quân vòng loại Asian Cup 2023

Ông Dooley là cái tên "số má" trong làng bóng thế giới, khi từng là thủ quân đội tuyển Mỹ tham dự World Cup 1998, từng vô địch cúp quốc gia Đức, đăng quang tại UEFA Cup và có thời gian làm trợ lí cho HLV Klinsmann ở đội tuyển Mỹ.

Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, ông Dooley được biết đến khi có thời gian làm Giám đốc kỹ thuật CLB Viettel.

Đáng chú ý, HLV Dooley từng dẫn dắt đội tuyển Philippines giai đoạn 2014-2018, giúp đội này vào bán kết AFF Cup 2014 và giành vé vòng chung kết Asian Cup 2019.

Đây cũng là mục tiêu mà bóng đá Philippines đang theo đuổi, khi chuẩn bị dự vòng loại Asian Cup 2023 vào tháng 6 (lần lượt gặp Yemen ngày 8-6, gặp Mông Cổ ngày 11-6 và gặp Palestine ngày 14-6) và AFF Cup 2022 dự kiến tháng 12.

Vòng loại Asian Cup 2023 diễn ra từ ngày 8-6 đến 14-6. 24 đội bóng chia làm 6 bảng đấu vòng tròn chọn ra 11 đội xuất sắc nhất vào vòng chung kết.

Đông Nam Á có 7 đại diện dự vòng loại gồm Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesisa, Singapore, Myanmar, Campuchia.

Đội tuyển Việt Nam là đội bóng duy nhất khu vực được vào thắng vòng chung kết, sau khi có vé dự vòng loại thứ ba World Cup 2022.