Thầy Park gọi Quang Hải lên tuyển đấu giao hữu Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải được triệu tập đội tuyển quốc gia khi đang là cầu thủ tự do và chưa thể ra nước ngoài thi đấu như thông tin đồn đoán trước đó.

Chiều 24-5, HLV Park Hang-seo công bố danh sách tập trung 23 tuyển thủ quốc gia chuẩn bị cho trận giao hữu Afghanistan vào ngày 1-6 tới trên sân Thống Nhất (TP.HCM).

Thời điểm này, các giải chuyên nghiệp quốc gia vẫn đang tạm nghỉ, vì vậy, ông Park có thể lựa chọn những cá nhân tốt nhất.

Thầy Park gọi lại Quang Hải lên đội tuyển

Thầy Park gọi lại Quang Hải lên đội tuyển

Theo đó, bộ khung đội tuyển vẫn là những gương mặt quen thuộc tại vòng loại World Cup vừa qua như Tiến Linh, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Lâm, Duy Mạnh, Đình Trọng, Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức...

Đáng chú ý, danh sách lần này có tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Trước đó ở chiến dịch SEA Games 31, ông Park có ý muốn triệu tập Quang Hải. Tuy nhiên, ý định này bất thành bởi khi đó tiền vệ này sắp hết hợp đồng với CLB Hà Nội và đang có ý định ra nước ngoài thi đấu. Còn hiện tại, anh là cầu thủ tự do.

Một số cầu thủ trẻ nổi bật như thủ môn Văn Toản, hậu vệ Thanh Bình, Việt Anh... không góp mặt do đang thuộc biên chế đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022 cùng diễn ra vào đầu tháng 6 tới tại Uzbekistan.

Cũng ở đợt tập trung này, Trần Đình Khương và Trương Văn Thái Quý lần đầu lên tuyển quốc gia dưới thời HLV Park Hang-seo. Đình Khương từng được triệu tập cách đây 5 năm, trong khi Thái Quý có cơ hội làm việc với thầy Park ở vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 25-5. Riêng 3 cầu thủ vừa thi đấu tại SEA Games 31 là Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức được cho phép lên tuyển muộn hơn 2 ngày.

Thủ môn Đặng Văn Lâm do vướng lịch thi đấu của CLB Cerezo Osaka nên cũng sẽ hội quân muộn hơn so với các đồng đội.

Đội tuyển sẽ có 2 ngày tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển vào TP.HCM vào ngày 28-5 để chuẩn bị cho trận giao hữu với Afghanistan. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2022 vào cuối năm nay.