Hà Nội

Ngồi nép vào góc xe khách, "con nghiện" vẫn bị 141 phát hiện

ANTĐ - Mặc dù đã ngồi nép trong góc chiếc xe khách liên tỉnh Hải Phòng – Hà Nội, nhưng Lê Văn Việt vẫn bị trinh sát “141” phát hiện.

Vụ việc trên vừa được tổ công tác Y4/141 – CATP Hà Nội phát hiện trong quá trình làm nhiệm vụ tại chốt Sài Đồng – Nguyễn Văn Linh vào trưa ngày 3/10.

Theo đó, tổ công tác đã dừng chiếc ô tô khách liên tỉnh  Hải Phòng - Hà Nội mang BKS 30N-1555 đang lưu thông trên quốc lộ 5, đoạn qua đường Nguyễn Văn Linh để kiểm tra hành chính. Toàn bộ hành khách ngồi trên xe được yêu cầu không rời vị trí ngồi.

Ngồi nép vào góc xe khách, "con nghiện" vẫn bị 141 phát hiện ảnh 1
Đối tượng Việt cùng gói ma túy đá bị "141" phát hiện 

Lúc này, các trinh sát nhanh chóng phát hiện một người đàn ông mặc áo sơ mi bò dài tay ngồi nép trong góc xe có những biểu hiện bất thường nên đã kiểm tra, phát hiện trong túi quần của người này có một gói ni lông kích thước lớn chứa các tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá nên đã đưa về chốt làm rõ.

Tại đây, đối tượng Lê văn Việt, 34 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội khai nhận, túi nhỏ trên là ma túy, được đối tượng… cất công đi tận Hải Phòng để mua về sử dụng, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Vụ việc sau đó đã được tổ công tác Y4 bàn giao cho CAP Sài Đồng tiếp tục điều tra, mở rộng.