Ngoại trưởng Mỹ công khai phản đối quan điểm coi Nga là mối đe doạ

ANTĐ - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, ông không đồng tình với quan điểm của tướng thuỷ quân lục chiến, người được đề cử làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Joseph Dunford, khi cho rằng, Nga là một mối đe doạ với Mỹ.

Vào hôm 9-7, tướng Joseph Dunford đã nói trong phiên điều trần trước thượng viện Mỹ rằng, quan hệ Moscow – Washington đang ở mức báo động và Nga là một mối đe doạ lớn đối với Mỹ.

Về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Mark Toner cho biết, Ngoại trưởng John Kerry không có chung quan điểm với lời nhận xét trên, mặc dù những hành động của Nga tại Ukraine đang gây ra những thách thức an ninh lớn trong khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

“Ngoại trưởng không cho rằng, Nga hay Trung Quốc là mối đe doạ. Những cường quốc này vẫn đang hợp tác với chúng ta trong nhiều lĩnh vực, bất chấp việc Washington có một chút bất đồng với họ. Chúng tôi không đồng ý với Nga và các hành động của họ trong khu vực, tuy nhiên, chúng tôi cũng không xem đó là một mối đe doạ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, ông Mark Toner tuyên bố.

Tướng Dunford cũng nhắc đến Trung Quốc, nước với chiến lược mở rộng quân sự hùng hậu trong thời gian qua, là mối quan ngại an ninh thứ 2 của Mỹ, cũng như Triều Tiên và sự nguy hiểm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Ông Toner cho biết, Ngoại trưởng Mỹ coi những nhóm cực đoan như IS mới thực sự là mối đe doạ.

Trong bài phát biểu của mình vào hôm 9-7, ông Dunford còn công khai quan điểm ủng hộ việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, như một cách giúp nước này chống lại quân li khai thân Nga. Đây vốn là điều mà phía Kiev luôn mong chờ, nhưng nó vẫn chưa được chấp thuận bởi Tổng thống Obama.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Ash Carter cho biết, ông nghiêng về việc cung cấp vũ khí phòng thủ cho Ukraine, tuy nhiên, khẳng định các biện pháp trừng phạt kinh tế lên Moscow vẫn là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách giải quyết xung đột Ukraine.