Tờ báo dẫn lời ông Steinmeier “việc giải quyết cuộc xung đột chính trị của Ukraine sẽ rất khó để có thể đạt được nếu không có sự giúp đỡ của Moscow. Tức giận và phẫn nộ không thể và không nên đóng một vai trò quan trọng trong chính trị quốc tế”. Nhà ngoại giao hàng đầu của Đức cũng nói thêm rằng niềm tin tưởng ở Nga đã bị suy yếu nghiêm trọng.

Liên quan đến phản ứng của Nga trước các lệnh trừng phạt, ông nhận định “không có gì ngạc nhiên khi các biện pháp trừng phạt có thể có một mức giá. Lệnh trừng phạt sẽ có hậu quả tiêu cực đối với Nga trong trường hợp Nga vẫn tiếp tục xung đột với phương Tây”.
Vào ngày 29-7, sau nhiều tháng lưỡng lự, 28 thành viên trong Liên minh Châu Âu đã đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào ngành ngân hàng, quốc phòng và năng lượng của Nga do các hành động của Mátxcơva làm mất ổn định tình hình ở miền đông Ukraine.
Nga đã nhiều lần bác bỏ bất kỳ sự tham gia trong cuộc xung đột Ukraine và gọi ngôn ngữ của các biện pháp trừng phạt phản tác dụng, đồng thời cảnh báo các biện pháp như vậy sẽ gây ra tác dụng boomerang cho các nền kinh tế phương Tây.