Nghiên cứu khoa học khó hấp dẫn sinh viên

ANTĐ - Với tính thực dụng ngày càng cao, sinh viên đại học, thậm chí là các thạc sĩ đều ngại ngần với công tác nghiên cứu khoa học dù biết  sẽ được hưởng nhiều chế độ khuyến khích, sinh viên Nguyễn Phương Thảo, ở Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội nhận xét.

- Có vẻ như  nghiên cứu khoa học đối với sinh viên hiện nay không phải là một môi trường hấp dẫn?

- Vâng, trừ một số trường hợp đặc biệt các bạn thực sự ham mê và kiên trì theo đuổi nghiên cứu khoa học, còn rất nhiều bạn bè em chưa hề có khái niệm về nghiên cứu khoa học ở trường đại học.

- Chẳng lẽ các thầy cô không gợi ý đề tài hay luận án nào của nhà trường cần tới sự hỗ trợ của sinh viên?

- Tất nhiên trong trường đại học nào cũng có rất nhiều đề tài nghiên cứu từ lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, xã hội. Đây là điều bắt buộc đối với các khoa, các giảng viên phải thực hiện để đáp ứng yêu cầu vị trí công việc. Tuy nhiên, để thực sự hấp dẫn sinh viên thì không nhiều. Không ít trường hợp, các bạn chỉ tham gia vì những lý do cá nhân như được ghi tên, được tính điểm chứ không phải vì say mê, muốn đầu tư chất xám cho công trình nghiên cứu.

- Liệu đây là lý do chính khi ít nhà khoa học Việt Nam được công nhận có những công trình nghiên cứu “có tầm”?

- Ngay bản thân không ít thầy cô cũng chỉ nghiên cứu lấy lệ, đề tài không ứng dụng được. Ngoài ra, làm nghiên cứu như các bạn đã từng tham gia nói thì phần lớn là bản thân nhà phải có kinh tế vì muốn có được kinh phí của trường không dễ và cũng không nhiều, vậy nên phần nhiều là tự bỏ tiền túi để theo đuổi đam mê.

-  Vậy là  sinh viên đều quay lưng với nghiên cứu khoa học?

- Cũng không phải tất cả. Em cũng biết, hiện nay một số trường rất mạnh trong việc liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước để có những đặt hàng đề tài nghiên cứu trong ứng dụng sản xuất hay quản lý... Với những đơn đặt hàng như vậy sinh viên rất mong muốn tham gia vì đây là nghiên cứu thật, hiệu quả thật và chắc chắn là được cấp kinh phí.