Nghịch tử sát hại bố, phá két lấy tiền mua ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nghịch tử ra tay sát hại bố đẻ của mình. Gây án xong, đối tượng tạo hiện trường là vụ tử tử, rồi phá két lấy trộm tiền để mua ma túy.

Ngày 15/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Lương Văn Tăng (SN 2000) trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo đó, Lương Văn Tăng nghiện ma túy lâu năm. Sáng 26/4/2022, Tăng cùng mẹ và cháu vào làm rẫy. Sau một hồi làm việc, vì điện thoại của mình đã cầm cố nên Tăng mượn điện thoại mẹ và xin thêm 100 nghìn đồng để đổ xăng.

Lương Văn Tăng trong phiên xét xử

Lương Văn Tăng trong phiên xét xử

Trên đường về nhà, Tăng mang điện thoại của mẹ đi cầm lấy 500 nghìn đồng để mua ma túy. Sau khi cùng bạn thỏa cơn nghiện, Tăng về nhà ngủ. Đến 14h cùng ngày, Tăng tỉnh giấc thì thấy người bố của mình đang say rượu và chửi bới.

Nhiều lần bị chửi nên Tăng rất tức giận và nuôi ý định sẽ đánh bố. Nghĩ là làm, Tăng xuống bếp lấy con dao và chiếc rìu. Khi đến gần, Tăng dùng rìu chém vào vùng ngực bố. Bị con tấn công bất ngờ, người cha hất văng chiếc rìu và cầu xin con dừng tay.

Lúc này, Tăng không nói gì mà rút dao đâm nhiều nhát khiến bố tử vong. Sau khi giết bố, Tăng tạo hiện trường giả thành vụ tự tử. Gây án xong, Tăng dùng xà beng cạy két sắt, lấy gần 24 triệu đồng và đã dùng 2,5 triệu để mua ma túy và tiêu xài cá nhân.

Đến 19h cùng ngày, Tăng đến công an xin đầu thú. Trong phiên xét xử, Tăng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Biện hộ cho việc ra tay sát hại bố, Tăng cho biết do quá nhiều lần bị chửi nên mới tức giận.

Khi được nói lời sau cùng, Tăng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt có cơ hội trở về với gia đình. Mẹ và anh chị của bị cáo cũng là đại diện của bị hại đã xin giảm án cho Tăng.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Lương Văn Tăng chung thân về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt chung mà Tăng phải chịu là tù chung thân.