Nghĩa tình vì nhân dân ở đơn vị cửa ngõ nội đô phía Tây Nam thành phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong dai dẳng, phức tạp của đợt đại dịch Covid lần thứ tư, cùng với sự chủ động những biện pháp và kết quả bước đầu của công tác giữ vững ANCT, TTATXH, một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, được tập thể Đảng ủy – Ban chỉ huy CAQ Hà Đông, Hà Nội và từng CBCS thực hiện bằng cả trái tim, trách nhiệm: là công tác an sinh, an dân, không để ai lại phía sau.

Tấm lòng đến với tấm lòng

Đúng dịp kỷ niệm 76 năm truyền thống CAND, ngày 19/8/2021, CAQ Hà Đông phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Lực lượng Công an quận Hà Đông - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận - Chung sức vì cộng đồng”.

Trao tận tay món quà nghĩa tình đến người già yếu, khó khăn trong đại dịch Covid

Trao tận tay món quà nghĩa tình đến người già yếu, khó khăn trong đại dịch Covid

Phong trào thi đua xác định rõ yêu cầu tới toàn thể CBCS, đó là phát huy vai trò, trách nhiệm của Cấp ủy, Chỉ huy các đơn vị và nâng cao nhận thức của CBCS trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngay sau lễ phát động, yêu cầu ấy được cụ thể hóa bằng Chương trình "Giọt máu nghĩa tình - Chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19", với 259 CBCS đăng ký tham gia hiến máu; và kết quả gần 200 đơn vị máu đã được chuyển về Viện Huyết học và truyền máu Trung ương, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu.

Mỗi chuyến đi, mỗi niềm yêu thương được trao gửi

Mỗi chuyến đi, mỗi niềm yêu thương được trao gửi

Cũng trong buổi sáng ngày 19-8, CAQ đã trang trọng tổ chức trao tặng 23 suất quà trị giá 30 triệu đồng đến CBCS có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, người lao động có vợ (chồng) thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19....

Nghĩa tình lan tỏa, CAQ cũng đã tiếp nhận 5 tấn gạo do Đoàn thanh niên CATP ủng hộ, và huy động xã hội hóa 5 tấn gạo, 500 thùng mỳ tôm... tổng trị giá 250 triệu đồng, để trao đến tận tay 1.000 người dân gồm sinh viên, người lao động ở tỉnh ngoài gặp hoàn cảnh khó khăn, đang cư trú trên địa bàn quận.

Không ai bị bỏ lại phía sau...

Không ai bị bỏ lại phía sau...

“Không ai bị bỏ lại phía sau”; một sự hình dung dễ thấy qua việc CAQ phối hợp cùng cơ quan chức năng trao tặng 22 suất quà đối với số công dân khiếu kiện dài ngày tại khu vực trụ sở Ban tiếp công dân Trung ương, đang cư trú tại các nhà trọ trên địa bàn. Thông điệp từ những phần quà ấy là động viên người dân vượt qua khó khăn, và chấp hành tốt các quy định của địa phương trong phòng chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

“Hà Nội là hậu phương lớn, luôn đau đáu và sẵn sàng sát cánh, chi viện cho mặt trận miền Nam trong trận chiến với đại dịch Covid-19”. Quyết tâm của Thành phố, cũng là điều mà từng CBCS CAQ Hà Đông nằm lòng. Cuối tháng 8, khi Bộ Công an đưa vào vận hành Bệnh viện dã chiến Phước Lộc chuyên điều trị bệnh nhân Covid-19 tại huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, bằng tình cảm của mình, CBCS CAQ đã nhanh chóng quyên góp, ủng hộ các trang thiết bị y tế trị giá 20 triệu đồng để chuyển đến các nhân viên y tế làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu.

Nhiều cá nhân, tổ chức hảo tâm chọn nhờ CAQ Hà Đông làm nhịp cầu thiện nguyện

Nhiều cá nhân, tổ chức hảo tâm chọn nhờ CAQ Hà Đông làm nhịp cầu thiện nguyện

Tấm lòng, tình cảm của CAQ Hà Đông đối với cộng đồng, nhân dân còn được nhiều tổ chức, cá nhân gửi gắm để làm “nhịp cầu” đến với các hoàn cảnh hoạn nạn, khó khăn trong đại dịch. Trong danh sách những tấm lòng thiện nguyện ấy, gần nhất là đồng chí Bùi Tuấn Quang - Phó trưởng Ban dân vận Trung ương, thông qua CAQ Hà Đông, chuyển 1 tấn gạo để tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

“Mỗi tấm lòng, không kể ít hay nhiều, nhưng đều trân quý như nhau, bởi cùng hướng đến sự chia sẻ, giúp đỡ những người yếu thế trong cơn đại dịch. Với mỗi CBCS CAQ Hà Đông, được lan tỏa những tấm lòng, tình cảm thiện nguyện ấy, thực sự hạnh phúc; và chúng tôi có thêm động lực để chiến đấu, phục vụ nhân dân tốt hơn”, chỉ huy CAQ Hà Đông bày tỏ.

4.561 suất quà đã đến với các hoàn cảnh khó khăn

Thông tin với PV ANTĐ,chỉ huy CAQ Hà Đông cho biết, sau 2 tuần phát động Đợt thi đua đặc biệt, các đơn vị và các đoàn thể CAQ đã tặng tổng số 4.561 suất quà với tổng trị giá 1.019.000.000 đồng với các hoàn cảnh khó khăn

Đơn cử như: Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên và Công đoàn CAQ ngày 2-9 đã tổ chức thăm hỏi và tặng 25 suất quà đến các gia đình công giáo đang sinh sống trên địa bàn phường Đồng Mai, Biên Giang;

Thăm và tặng quà Hội chất độc màu da cam quận Hà Đông và 34 cá nhân bị ảnh hưởng do chất độc màu da cam đang sinh sống trên địa bàn quận, trị giá quà tặng 20 triệu đồng gồm gạo, mỳ tôm và các nhu yếu phẩm khác;

Món quà ý nghĩa gửi tặng Bệnh viện dã chiến Phước Lộc

Món quà ý nghĩa gửi tặng Bệnh viện dã chiến Phước Lộc

Phối hợp với CAP Mộ Lao rà soát và trao tặng 450 suất quà đến các gia đình khó khăn, sinh viên thuê trọ, công nhân lao động ở tỉnh ngoài có hoàn cảnh khó khăn hiện đang sinh sống trên địa bàn phường, tổng số quà tặng trị giá 122 triệu đồng gồm gạo, mỳ tôm và các nhu yếu phẩm khác;

Chung tay thu mua nông sản cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch gồm: ủng hộ bà con xã Đông La, Hoài Đức 1 tấn rau (đã tổ chức trao tặng cho người dân tại 3 điểm cách ly F0: Chung cư CT8B; CT3 thuộc phường Yên Nghĩa và khu vực gần bệnh viện đa khoa Hà Đông, Quang Trung); thu mua 3,5 tạ nhãn của bà con tỉnh Hưng Yên; thu mua 1 tấn sầu riêng và 3,5 tạ bơ của bà con huyện Krongbuk, tỉnh Đăk Lăk...

Cùng với đó, CAP phường Văn Quán phối hợp với các tổ chức thiện nguyện tặng 1.097 suất quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người lao động, sinh viên trên địa bàn; Tặng 38 suất quà đến các đối tượng có tiền án, tiền sự trong diện quản lý có hoàn cảnh khó khăn. Trị giá quà tặng 250 triệu đồng;

Có trên 4.500 suất quà đã được chuyển đến tận tay các hộ nghèo, khó khăn trong mùa dịch Covid

Có trên 4.500 suất quà đã được chuyển đến tận tay các hộ nghèo, khó khăn trong mùa dịch Covid

CAP Hà Cầu phối hợp MTTQ phường tổ chức thăm hỏi, tặng 1.000 suất lương thực, thực phẩm hỗ trợ cho các hộ dân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trị giá hơn 200 triệu đồng;

CAP Mộ Lao tổ chức trao tặng 450 suất quà, trị giá hơn 112 triệu đồng đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh, sinh viên, người lao động tỉnh ngoài không có điều kiện về quê hiện đang sinh sống trên địa bàn.

CAP Phú La tiếp nhận, vận động và ủng hộ được 502 suất quà gồm gạo, mỳ tôm và các nhu yếu phẩm khác trị giá hơn 50 triệu đồng trao tặng đến công nhân, người lao động tỉnh ngoài hiện đang sinh sống, thuê trọ trên địa bàn không có điều kiện về quê và người địa phương có hoàn cảnh khó khăn;

Trong ngày Tết Độc lập, CAQ phối hợp Ban Đoàn kết Công giáo quận tổ chức đi thăm, tặng 25 suất quà tới các gia đình có công với Cách mạng, người gặp khó khăn, cơ nhỡ trong đồng bào Công giáo trên địa bàn.

Đoàn đã động viên, khuyến khích các gia đình và các công dân Công giáo phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, tích cực vận động bà con trong Công giáo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được các cơ quan ban ngành phát động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn dân cư.

Các cá nhân được tặng quà rất xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Công an quận, Ban Đoàn kết Công giáo quận và hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết và động viên, giúp đỡ gia đình và đồng bào Công giáo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, cùng chung sức xây dựng quận Hà Đông “Giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.