Nghĩa tình của Công an Hà Nội với người dân nghèo Hương Khê

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cùng các nhà hảo tâm với phối hợp với huyệ Hương Khê và Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh trao kinh phí hỗ trợ xây, sửa 10 căn nhà tặng hộ nghèo, người có công với Cách mạng ở huyện Hương Khê, với tổng số tiền 500 triệu đồng.

Lễ trao hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, người có công và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hương Khê có sự tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trần Nhật Tân - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh; đồng chí Lê Ngọc Huấn, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Ngô Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo MTTQ huyện cùng các phòng, ngành chức năng huyện Hương Khê.

Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân, lãnh đạo CAQ Hoàng Mai, huyện Hương Khê và các đơn vị tài trợ trao biểu trưng hỗ trợ 500 triệu đồng xây 10 căn nhà cho người có công, hộ nghèo trên địa bàn huyện...
Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân, lãnh đạo CAQ Hoàng Mai, huyện Hương Khê và các đơn vị tài trợ trao biểu trưng hỗ trợ 500 triệu đồng xây 10 căn nhà cho người có công, hộ nghèo trên địa bàn huyện...

Qua nhịp cầu nối của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, các đơn vị gồm: Công an Quận Hoàng Mai, Công ty SMEPace (Hà Nội); Công ty cổ phần Giáo dục SiPM Việt Nam (Hà Nội) và một số nhà hảo tâm tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 10 căn nhà ở cho hộ nghèo, người có công với Cách mạng ở Hương Khê, tổng số tiền 500 triệu đồng.

Trong đó, có 3 hộ tại xã Hà Linh, 3 hộ tại xã Điền Mỹ, 3 hộ tại xã Hương Lâm và 1 hộ tại xã Hương Liên.

Những phần quà thiết thực, đúng với thông điệp "Kết nối yêu thương"

Những phần quà thiết thực, đúng với thông điệp "Kết nối yêu thương"

Các đơn vị cũng đã trao 10 suất hỗ trợ học phí cho 10 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở các xã: Hòa Hải, Phú Gia, Phúc Đồng, Hương Giang, Hương Vĩnh, Hương Bình, Hương Lâm, Hà Linh, Hương Đô và thị trấn Hương Khê.

Với hình thức hỗ trợ theo năm học, chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của sinh viên; mỗi em sinh viên sẽ được hỗ trợ 36 triệu đồng học phí trong 3 năm học (từ 9-2022 đến tháng 5-2025).

Tại lễ trao hỗ trợ, đồng chí Ngô Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê và Đại tá Nguyễn Đình Chiến – Trưởng CAQ Hoàng Mai bày tỏ cảm ơn đồng chí Nguyễn Thanh Bình đã kết nối những tấm lòng thiện nguyện hỗ trợ bà con huyện Hương Khê. Đồng chí Ngô Xuân Ninh khẳng định: cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ đôn đốc, chỉ đạo triển khai các công trình nhà ở đảm bảo chất lượng, tiến độ, hoàn thành trước mùa mưa bão; và động viên các sinh viên học tập tốt, xứng đáng với sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm.

Những chuyến đi thiện nguyện sẽ nối dài

Những chuyến đi thiện nguyện sẽ nối dài

Về phía đơn vị tham gia chuyến công tác nghĩa tình, thiện nguyện, Đại tá Nguyễn Đình Chiến bày tỏ: quan tâm, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn đã và đang là truyền thống tốt đẹp của CAQ Hoàng Mai, Công an Hà Nội. Ngay cả trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, CBCS CAQ vẫn luôn nỗ lực thực hiện hiệu quả “ nhiệm vụ kép”, không để ai lại phía sau. “Chuyến công tác Hương Khê lần này, được trao tận tay những phần quà nhỏ bé đến các hộ nghèo, người có công với Cách mạng, các em sinh viên, sẽ là động lực để CBCS CAQ Hoàng Mai bước tiếp hành trình vì người nghèo, vì nhân dân phục vụ”, Đại tá Nguyễn Đình Chiến bộc bạch.