Nghi vấn nhận hối lộ 80 triệu Yen: Nếu “đưa” trực tiếp sẽ khó tìm chứng cứ

ANTĐ - Liên quan tới nghi vấn hối lộ 80 triệu yen, hôm qua 28-3, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã có buổi làm việc với ngài Fukada Hiroshi, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam. Hai phía Việt Nam và Nhật Bản đã nhất trí tổ chức họp Ủy ban hỗn hợp Việt - Nhật lần thứ nhất tại Hà Nội. Phía Việt Nam sẽ do Thứ trưởng Bộ GTVT và phía Nhật Bản sẽ do Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản chủ trì.

Trong một diễn biến liên quan, chiều qua 28-3, ông Nguyễn Văn Huyện - Chánh  Thanh tra Bộ GTVT, Tổ trưởng tổ xác minh độc lập vụ việc cho biết, Tổ đang tập trung vào công tác thanh tra Dự án đường sắt đô thị số 1 Hà Nội và làm đúng tuần tự, từ công tác đấu thầu, ký hợp đồng, quá trình thực hiện, giá cả thanh toán… Tổ xác minh sẽ làm nhanh trong khoảng 10-15 ngày.  Chánh  Thanh tra Bộ GTVT đồng thời cho biết, phía Tổng Công ty đường sắt Việt Nam đã có sự hợp tác tốt, từ lãnh đạo Tổng Công ty đến các Ban chuyên môn.

“Chúng tôi đã gặp trực tiếp các cá nhân phải giải trình báo cáo trách nhiệm liên quan đến sự việc và tất cả đều khẳng định, không nhận tiền hối lộ của JTC. Quan điểm của Bộ GTVT cũng như của cơ quan Thanh tra là kiên quyết làm tới cùng sự việc, không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu phạm tội nào, cá nhân nào. Chúng tôi sẽ làm nhanh và rõ ràng, chính xác. Khi phát hiện có vấn đề, có chứng cứ hồ sơ, chúng tôi sẽ chuyển ngay cho cơ quan công an thụ lý điều tra”, ông Nguyễn Văn Huyện khẳng định.

Được biết, tối 28-3, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông sẽ từ Nhật về Việt Nam và có thông tin chính thức về vụ việc này. Cũng theo lãnh đạo Bộ GTVT, đến nay vẫn chưa có kết quả giải trình của các cá nhân liên quan đến nghi vấn “lại quả” 80 triệu yen. Lý do được đưa ra, do thời gian quá lâu (từ năm 2008) nhiều người không nhớ sự việc nên phải xem lại hồ sơ, tài liệu.

Còn theo ông Lê Văn Doãn, Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT, trưởng Đoàn thanh tra, công tác thanh tra đã tiến hành đến ngày thứ 2, song chưa thể tiết lộ gì thêm. “Nội dung thanh tra sẽ tập trung vào quá trình chuẩn bị đầu tư, khảo sát, dự toán, tổng dự toán, bao gồm cả nội dung được phê duyệt ban đầu và những thay đổi bổ sung trong quá trình thực hiện, các nguyên nhân thay đổi, bổ sung phát sinh. Đặc biệt, Đoàn thanh tra sẽ rà soát lại công tác đấu thầu, chỉ định thầu, từ điều kiện của các nhà thầu, quá trình đấu thầu, hợp đồng kinh tế...”. Tuy nhiên, ông Lê Văn Doãn cũng nhìn nhận, hành vi “hối lộ” nếu đưa trực tiếp, không qua sổ sách, giấy tờ, sẽ rất khó tìm ra chứng cứ.