- Iran tuyên bố kết thúc đàm phán thành công thương vụ S-300 với Nga
- Israel lại “đau đầu” bởi Syria đã nhận đủ các hệ thống S-300 Nga?
- Iran chấp nhận mua hệ thống phòng không Antey-2500?
Truyền thông Iran dẫn lời ông Araqchi cho biết: "Việc mua hệ thống tên lửa phòng không S-300 không chịu sự ràng buộc của nghị quyết gần đây của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc".
Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran còn cho biết thêm rằng tổng số có 7 loại vũ khí bị Liên Hiệp Quốc cấm bán cho Iran, nhưng hệ thống tên lửa phòng không S-300 không nằm trong số đó.
Ông nhắc lại rằng, thỏa thuận Vienna đã mở đường cho sự hợp tác kinh tế giữa Iran và nhiều quốc gia vốn đã bị ngăn cản quan hệ với Iran do các lệnh trừng phạt này.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga
Ông Araqchi còn cho biết thêm rằng, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu Federica Mogherini và Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius dự kiến sẽ đến thăm Iran vào tuần tới.
Trước đó, giới truyền thông dẫn lời một nguồn tin thuộc Bộ Quốc phòng Iran cho biết, thỏa thuận hạt nhân toàn diện gần đây giữa 6 cường quốc thế giới và Iran có thể cho phép Tehran có quyền tiếp cận các hệ thống phòng không hiện đại hơn so với S-300 của Nga.
Nguồn tin trên còn cho biết thêm rằng, kế hoạch chính xác về việc cung cấp tên lửa S-300 cho Iran theo hợp đồng hiện tại vẫn chưa được ấn định.
Hồi giữa tháng 6, một nguồn tin thạo tin nói rằng Nga và Iran đang đàm phán để nối lại việc thực hiện hợp đồng bàn giao S-300, được ký kết từ năm 2007. Theo nguồn tin, các quan chức Nga đề nghị Iran rút đơn kiện và ký kết một hợp đồng mới thay thế.