Iran chấp nhận mua hệ thống phòng không Antey-2500?

ANTĐ - Nhiều tin đồn cho biết, Nga và Iran sẽ kí thoả thuận mua bán hệ thống chống tên lửa đạn đạo Antey-2500, ngay sau khi vụ Tehran đòi Moscow bồi thường 4 tỉ USD vì không bàn giao S-300, được giải quyết ổn thoả. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Morteza Sarmadi cho biết, hoạt động đàm phán hiện vẫn đang đi theo đúng hướng: “Chúng tôi đã nói đến vấn đề thay đổi hợp đồng, giá bán mới đã được đưa ra, và cả việc rút đơn kiện cũng sẽ được đề cập”.

Iran chấp nhận mua hệ thống phòng không Antey-2500?  ảnh 1Hệ thống tên lửa phòng không Antey-2500 

Theo tờ Kommersant của Nga, khi đơn kiện của Iran được gỡ bỏ, Moscow và Tehran sẽ kí thoả thuận cho một phiên bản tốt hơn của dòng tên lửa phòng không S-300, là Antey-2500. Hiện tại, công ty xuất khẩu Rosoboronexport vẫn từ chối nhận xét về thông tin này.

Vào năm 2007, Nga và Iran kí hợp đồng trị giá 800 triệu USD cho việc mua bán các hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU-1, tuy nhiên, nó đã bị huỷ bỏ vào năm 2010 sau khi Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran. Nga đã hoàn trả 167 triệu USD tiền đặt cọc và ngừng sản xuất các hệ thống S-300 theo yêu cầu của Iran.
Sau đó, Tehran đã đệ đơn kiện công ty Rosoboronexport lên Toà án hoà giải và trọng tài OSCE ở Geneva và đòi bồi thường 4 tỉ USD.

Năm 2015, Nga đề nghị cung cấp cho Iran các hệ thống Antey-2500 để thay thế S-300PMU-1 do vũ khí không nằm trong lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc.

Sau khi Iran và nhóm P5+1 đạt được thoả thuận khung về chương trình hạt nhân của Iran, Tổng thống Putin đã thay đổi lệnh cấm cung cấp S-300 cho Tehran. Tờ Kommersant cho biết, 2 nước đã nối lại đàm phán vào giữa tháng 6, và Iran đang yêu cầu Nga phải bàn giao vũ khí trước khi họ tiến hành gỡ bỏ đơn kiện, điều mà Moscow lại kiên quyết không đồng ý.

Hơn nữa, không như Antey-2500, S-300PMU-1 không còn được sản xuất và Moscow đã khẳng định với Tehran rằng “không ai lại khôi phục cả một dây chuyền sản xuất chỉ vì một khách hàng duy nhất”.

Nếu thoả thuận này thành công, thì Iran sẽ là nước thứ 3 nhận được các hệ thống Antey-2500. Vào năm 2013, Rosoboronexport đã bán 2 khẩu đội S-300VM cho Venezuela và kí hợp đồng với Ai Cập vào năm 2014, để bàn giao các hệ thống trên vào 2016.