Nghi ngờ hàng xóm trộm cắp, bị đâm chết

ANTĐ - Võ Ngọc Chính (24 tuổi, ở KV4, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định) xông vào dùng dao đâm trúng hông trái ông Tố, làm đứt 2 xương sườn và thủng nách dẫn đến tử vong.

Tối 15-8, khoảng 21 giờ, đang đi làm  đầu bếp cho quán ăn Thu Trang ở đường Đống Đa – Tp Quy Nhơn nghe tin nhà mình với nhà ông Phạm Ngọc Tố (44 tuổi, ở gần nhà) xảy ra đánh nhau nên Chính chạy về.

Trước khi đi, Chính xuống bếp lấy con dao thái thịt mang theo. Về đến nhà, thấy ông Tố đang đứng trong nhà, Chính xông vào dùng dao lấy từ quán ăn đâm trúng hông trái, làm đứt 2 xương sườn và thủng nách dẫn đến tử vong.

Đối tượng Võ Ngọc Chính tại cơ quan điều tra

Được biết do trước đó ông Phạm Ngọc Tố xây nhà có mất một ít gạch nên nghi ngờ gia đình của Chính trộm cắp số gạch bị mất vì vậy hai gia đình xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Chiều 15-8, hai bên đã xảy ra cãi vã lớn trước khi xảy ra vụ án mạng đáng tiếc này.