Nghỉ lễ trong thời “buộc bụng”

ANTĐ - Dịp 30-4, 1-5 năm nay được nghỉ tới 4 ngày, nhưng “bão giá” đang khiến nhiều người “viêm màng túi” buộc phải cân nhắc kỹ trước mỗi chuyến đi. Vậy tại sao bạn lại không chọn cho mình một chuyến “phượt” thú vị, vừa tận hưởng bầu không khí tuyệt vời của thiên nhiên, nhưng giá cả lại rất phải chăng. Một vài gợi ý sau đây, để bạn có một chuyến đi an toàn, đáng nhớ.
Nghỉ lễ trong thời “buộc bụng” ảnh 1
Những cánh đồng hoa ở Mộc Châu


Chọn xe

Phương tiện thông dụng nhất mà dân phượt thường lựa chọn là xe máy thông dụng như Dream, Wave, Sirius hay Jupiter… Không chỉ dễ sử dụng, mà việc sửa chữa cũng không khó khăn. Nếu bạn đã có kinh nghiệm đi các loại xe như “cào cào”, Minsk thì càng tốt. Một điều bạn nên nhớ, đừng đi các loại xe gầm thấp, hay xe tay ga như Lead, SCR hay Vespa vì máy không khỏe, không có tính ổn định cao. Và quan trọng hơn cả là việc sửa chữa rất vất vả. Trước khi lên đường bạn cần thay dầu, bảo dưỡng phanh xe, lắp đủ gương.

Cần mang theo những gì?

Phương châm của những người đi phượt chuyên nghiệp là gọn nhẹ, không thiếu cũng không thừa. Nếu phải di chuyển trên các chặng đường núi dài bạn cần mang theo bugi, săm xe, đồ nghề sửa chữa. Một tấm bản đồ nơi bạn muốn đi cũng là vật dụng cần thiết để có thể hình dung phần nào hành trình của mình. Với các cung đường lạ, tuyệt đối phải hỏi người đã đi trước để có kinh nghiệm về đoạn đường sắp đi. Trong ba lô của bạn đừng quên nước lọc và đồ ăn nhẹ cùng một số thuốc thông dụng như thuốc cảm, bông băng, phòng khi bị trầy xước chân tay.

Nếu đã di chuyển đường dài bằng xe máy bạn nên sử dụng giày để bảo vệ đôi chân, tránh các rủi ro. Rất nguy hiểm nếu bạn đi sandal leo núi, hoặc bạn nữ mang giày cao gót. Nên mang theo một đôi dép loại nhẹ để thay đổi khi cần như lội suối. Mũ vải mềm, kính mắt, khẩu trang, găng tay… là những đồ dùng rất hữu ích khi đi du lịch bụi. Đặc biệt có một loại kính trắng dùng đi xe buổi tối rất phù hợp, vừa ngăn được bụi, côn trùng, tránh lóa mắt trong khi bạn vẫn có thể quan sát đường.

Đi đâu?

Một góc Tam Đảo

Nếu đi quanh Hà Nội, bạn có thể tham khảo những điểm đến sau:

Tam đảo - Vĩnh Phúc: Cách Hà Nội hơn 86km. Khí hậu ở đây rất độc đáo, bốn mùa trong 3 ngày; khung cảnh thơ mộng, hùng vĩ. Mùa du lịch đẹp nhất trong năm ở Tam Đảo là vào mùa hè. Nếu thích mạo hiểm, bạn có thể đi xa chút nữa tới đỉnh Rùng Rình. Ở đây cây cối, núi non đẹp như trong cổ tích.  

Mai Châu - Hòa Bình: Nơi đây vẫn giữ được những nét đẹp nguyên sơ, bí ẩn. Đến đây, bạn có thể cảm nhận được cuộc sống mộc mạc của những người dân bản Lác, sự âm u, bí hiểm của hang Triều hay những ngôi nhà sàn ẩn hiện trong sương trắng khiến bất cứ du khách nào lên đây lần đầu cũng phải sửng sốt.

Mộc Châu - Sơn La: Mộc Châu không phát triển du lịch như Sapa nhưng lại hấp dẫn dân “phượt” bởi nơi đây có rất nhiều “thiên đường”. Thiên đường hoa cải ở bản Ba Phách, những đồi chè xanh mướt mát và dã quỳ nở vàng triền đồi. Xa hơn nữa còn có bản Loóng Luông bạt ngàn đào, mận hay bản Ôn bởi cánh đồng hoa dã quỳ, hoa trạng nguyên…

Biển Hải Thịnh - Nam Định:  Đây là vùng biển khá mới và ít du khách vì đặc biệt giá cả chi tiêu ở đây khá rẻ so với những khu du lịch biển nói chung.