Nghi án người đàn ông chết bất thường sau khi bị 3 mẹ con "vợ hờ" bắt trói

ANTĐ - Công an huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh, cho biết, đang điều tra, làm rõ cái chết bất thường của ông Phạm Quốc Vũ (SN 1968, thường trú tỉnh An Giang, tạm trú ấp Bình Phước, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18h ngày 21-3, tại phòng trọ thuộc ấp Bình Phước, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP.HCM, ông Phạm Quốc Vũ (SN 1968, thường trú tỉnh An Giang, tạm trú địa chỉ trên) ngồi trong phòng trọ uống một mình.

Rượu say, giữa ông Vũ và bà Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1972, thường trú tỉnh Cà Mau, tạm trú địa chỉ trên, sống với ông Vũ như vợ chồng) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.

Tức mình, bà Hằng đè ông Vũ xuống nền gạch rồi ngồi lên người, dùng 2 tay chèn cổ ông Vũ. Thấy vậy, Trần Cẩm Tiên (SN 1998) và Nguyễn Thành Tâm (SN 1990, đều tạm trú tại huyện Cần Giờ), là con gái và con rể bà Hằng chạy đến, dùng dây trói ông Vũ. 

Đến 18h30 bà Hằng cởi trói cho ông Vũ và đến khoảng 21h30 cùng ngày, ông Vũ có dấu hiệu người lạnh toàn thân. Ngay khi phát hiện sự việc, bà Hằng cùng con cái vội vàng đưa ông Vũ đến bệnh viện, tuy nhiên, ông Vũ đã tử vong ngay sau đó. 

Nhận được tin báo, CAH Cần Giờ đã phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.