Ngày tàn của kẻ gieo rắc… cái chết trắng

ANTĐ - Do ăn chơi lên lổng, Thông đã sa đà vào con đường nghiện ngập ma túy. Sau đó, y còn gieo rắc “cái chết trắng” đến một bộ phận thanh niên trên địa bàn…  

Ngày 14-11, trung tá Phạm Sỹ Hùng - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Duy Thông (23 tuổi, trú tổ dân phố Phú Hòa, phường Cam Phú, Cam Ranh) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngoài đối tượng Thông, Cơ quan CSĐT cũng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 khách hàng thường xuyên mua ma túy của Thông là Võ Đình Thắng (33 tuổi) và Thái Hòa Hưng (28 tuổi), cả hai đối tượng đều trú thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) cùng về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Các đối tượng tại Nhà tạm giữ Công an TP Cam Ranh.

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh, do chơi bời lêu lổng, những năm qua, Nguyễn Duy Thông đã thường xuyên “dạt nhà” cùng với đám bạn hư hỏng trên địa bàn. Vì thế, chỉ vài lần “thử lên mây” cùng đám bạn nghiện ngập, Thông đã không thể ngờ rằng mình lại bị cuốn vào vòng xoáy nghiệt ngã của ma túy. Để có tiền “phê” ma túy, nhiều đồ đạc trong nhà Thông đã đội nón ra đi mà. Trong khi đó, cơn nghiện ma túy của Thông cứ ngày một tăng thêm. Và vì thế, giữa năm 2011, trong một lần vào TP. Hồ Chí Minh thăm người thân, Thông còn tìm cách mua ma túy. Có được ma túy, một phần Thông sử dụng cho mình mỗi khi đến “cữ”, phần còn lại y tiếp tục chia nhỏ thành từng tép hòng bán cho một số người nghiện quen biết tại địa bàn mình cư trú, thu lợi bất chính. Cũng từ đó, Thông đã trở thành một đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho hàng loạt thanh niên nghiện ngập ma túy không chỉ ở địa bàn mình cư trú (phường Cam Phú) mà còn có những người nghiện ở các phường lân cận như: Cam Thuận, Cam Phúc Nam và lan sang tận địa bàn thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm.

Trao đổi với phóng viên, trung tá Phạm Sỹ Hùng, cho biết từ nhiều nguồn tin từ cơ sở, các trinh sát nhiều kinh nghiệm của Đội đã được tung xuống địa bàn để nắm tình hình cũng như tìm hiểu quy luật hoạt động phạm tội của đối tượng Nguyễn Duy Thông để triệt xóa, bắt giữ đối tượng này với quyết tâm cao nhất. Theo đó, vào cuối giờ chiều ngày 30-10 vừa qua, khi các trinh sát đang mật phục tại một con hẻm ở phường Cam Phú đã phát hiện 2 đối tượng đi trên xe gắn máy biển số 79N1-2472 từ Quốc lộ 1A rẽ vào một con hẻm với nhiều biểu hiện đáng ngờ.

Tuy nhiên, sau khi 2 đối tượng này rẽ vào con hẻm định trước ở ngay gần quốc lộ 1A, sau khi nghe điện thoại đã bất ngờ chuyển sang một con hẻm khác ở gần đó. Kiên trì mật phục, nhưng các trinh sát vẫn không phát hiện hành tung đối tượng Thông. Các trinh sát nhận định, nhiều khả năng, Thông vừa bán ma túy cho 2 thanh niên đi trên xe máy 79N1-2472. Để đề phòng bất trắc, Thông đã thay đổi địa điểm để “giao hàng”. Ít phút sau, khi 2 đối tượng đi trên xe máy 79N1-2472 vừa quay xe ra Quốc lộ 1A đã bị các trinh sát ập đến. Qua kiểm tra, các trinh sát phát hiện 2 đối tượng này vừa mua ma túy của Thông, tổng trọng lượng 0,11gam. Thế nhưng, sau khi bán được ma túy Thông đã nhanh chân chuồn mất.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, các trinh sát đã đưa 2 thanh niên đi trên xe máy 79N1-2472 cùng tang vật phạm tội về cơ quan điều tra để đấu tranh. Tại cơ quan điều tra Công an TP Cam Ranh, danh tính 2 thanh niên được xác định, gồm Võ Đình Thắng và Thái Hòa Hưng khai nhận đều nghiện ma túy và đã nhiều lần mua ma túy của Thông về sử dụng.

Từ lời khai của Võ Đình Thắng và Thái Hòa Hưng, một kế hoạch bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Thông đã được các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CSĐT tội phạm về ma túy vạch ra đến từng chi tiết. Do đó, chỉ 2 ngày sau đó, trưa ngày 1-11 vừa qua, khi Thông mang theo ma túy đi đến khu vực “xóm nhà cháy” thuộc phường Cam Phú để bán cho người nghiện thì bị các trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Cam Ranh bất ngờ ập đến, bắt giữ. Khi bị tra tay vào còng, Thông vẫn không thể hình dung được tại sao mình lại bị phát hiện và bắt giữ bởi trước đó ít giây, y vừa liên hệ với chính Võ Đình Thắng và Thái Hòa Hưng! Theo trung tá Phạm Sỹ Hùng, hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Như vậy, sau hơn một năm gieo rắc “cái chết trắng”, Nguyễn Duy Thông - một đối tượng hình sự lọc lõi, ma lanh, cộm cán về ma túy đã bị sa lưới. Sắp tới, y sẽ bị đưa ra xét xử và sẽ chịu những hình phạt thích đáng. Một cái kết hoàn toàn được báo trước.