Ngày tàn của “Đen vị” và đồng bọn

ANTĐ - Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vừa hoàn tất hồ sơ vụ án Nguyễn Bá Vinh (biệt danh “Đen vị”, SN 1977, trú tổ dân phố số 11, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) cùng đồng bọn can tội “Cố ý gây thương tích” và “Bắt người trái pháp luật” để đưa ra truy tố trước pháp luật.

Theo Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa, ngoài Nguyễn Bá Vinh còn có 6 đàn em của Vinh gồm: Nguyễn Duy Bình (biệt danh Mười hử, SN 1986, trú tổ dân phố 17, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa), Trần Thái Quốc Hùng (SN 1990), Trần Thanh Trường (còn gọi là Thiện, SN 1987), Lưu Văn Kiệt (SN 1988) và Huỳnh Đức Quang (còn gọi là Tý em, SN 1991), cả 4 đối tượng này đều trú ở tổ dân phố Phước Đa 2, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa cùng bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, một đàn em của “Đen vị” là Võ Đăng Khanh (biệt danh Thằn lằn, SN 1981, trú tổ dân phố Phước Đa 3, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa), bị truy tố về 2 tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Bắt người trái pháp luật”.

Đối tượng Nguyễn Bá Vinh.

Theo hồ sơ vụ án, do trước đó Nguyễn Duy Bình (ở tại trại gà của Vinh) đi xe taxi của Công ty Xuân Minh nhưng không trả tiền mà còn đánh tài xế là Trần Anh Đức (SN 1986, trú tổ dân phố Hà Thanh, phường Ninh Đa) trọng thương, vì vậy, khoảng 20 giờ ngày 22-3-2011, Nguyễn Kim (còn gọi là Liêm, SN 1978, trú tổ dân phố 13, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) gọi thêm Nguyễn Thông (còn gọi là Kít, SN 1984, trú tổ dân phố 12, Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) cùng 2 chiến hữu khác chạy xe máy đến trại nuôi gà của Vinh ở tại tổ dân phố Phước Đa 3, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa để “nói chuyện”. Khi nhóm của Kim vừa chạy xe máy đến một con hẻm ở tổ dân phố Phước Đa 3, đoạn gần quán nhậu Bé Thương thì gặp một người dân, bèn lớn tiếng hỏi: “Nhà của “Đen vị” ở đâu?”.

Trong khi người trong nhóm của Nguyễn Kim đang hỏi đường đi để đến nhà của “Đen vị” thì lại gặp nhóm của Vinh cùng các đàn em gồm Võ Đăng Khanh, Nguyễn Duy Bình, Trần Thái Quốc Hùng, Trần Thanh Trường, Lưu Văn Kiệt và Huỳnh Đức Quang đang ngồi ăn nhậu ở gần đó. Nghe thấy có người hỏi đến tên của mình, lập tức “Đen vị” cùng đàn em xách theo dao, mã tấu, gậy gộc và đá cùng nhào tới nhóm người lạ mặt nêu trên. Vừa xông đến, “Đen vị” vừa hô lớn: “Bắt được thằng nào chém chết thằng đó luôn!”.

Quá bất ngờ, nhóm của Nguyễn Kim đã bỏ xe máy, tháo chạy tán loạn. Tuy nhiên, do Kim không chạy kịp nên bị nhóm người của “Đen vị” nhào tới vung dao chém tới tấp khiến Kim bị thương rất nặng nhưng vẫn cố chạy trốn vào nhà ông Võ Thính ở gần đó. Sau đó, “Đen vị” cùng đồng bọn tiếp tục bủa đi tìm nhóm người đối địch để đánh. Vì nghi nhà ông Võ Văn Vinh ở gần đó có người của Nguyễn Kim đang lẩn trốn, nên  Nguyễn Duy Bình, Trần Thanh Trường, Lưu Văn Kiệt, Huỳnh Đức Quang leo tường rào, đột nhập nhà ông Vinh giật cửa sổ, chặt cây để tìm người của nhóm đối địch nhưng không thấy.

Sau khi rời khỏi nhà ông Võ Văn Vinh, chúng phát hiện Nguyễn Thông đang tháo chạy dưới ruộng lúa hướng về hướng Gò Lăn, ở tổ dân phố Phước Đa 2 (phường Ninh Đa) và trèo lên cây xoài của một nhà dân để lẩn trốn. Thấy vậy, nhóm người của “Đen vị” tiếp tục lao tới và bắt được Thông và đưa về trại gà của “Đen vị” bằng xe máy. Tại đây, Nguyễn Thông bị Võ Đăng Khanh, Trần Thái Quốc Hùng dùng dây điện trói lại. Sau đó Khanh bắt 1 con gà chọi và buộc Thông ôm vào lòng, rồi chở Thông lên Công an phường Ninh Đa. Tại cơ quan Công an, nhóm đàn em của “Đen vị” khai báo rằng, Thông bị bắt quả tang vì trộm gà tại trang trại của “Đen vị”!

Cùng lúc, tại nhà ông Võ Thính, Nguyễn Kim bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Hòa thì bị Trần Thái Quốc Hùng cùng đồng thuê xe taxi đến truy sát. Chúng đã không cùng người dân đưa Kim vào Bệnh viện để chữa trị, trong khi người này bị đánh, chém và bị thương rất nặng. Chỉ sau khi có sự xuất hiện của lực lượng Công an phường Ninh Hiệp các đối tượng này mới giải tán, ra về. Lúc đó, Kim mới được đưa vào cấp cứu. Tuy nhiên, do lo sợ nhóm của “Đen vị” đến tìm đánh, Kim đã phải chuyển đến Bệnh viện 87 Hải quân (Nha Trang) để chữa trị sau đó.

Theo Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa, trong quá trình điều tra vụ trọng án trên còn cho thấy, Nguyễn Bá Vinh còn cầm đầu một nhóm côn đồ khác chuyên đòi nợ thuê và bảo kê một số nhà hàng, quán karaoke trên địa bàn.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, thu thập những chứng cứ để khởi tố các đối tượng còn lại.