Ngày hội tình nguyện tư vấn giải quyết thủ tục hành chính, tri ân các anh hùng liệt sỹ

ANTĐ - Đó là hoạt động được Hội phụ nữ Cụm thi đua số 8 CATP Hà Nội thực hiện ngày 18-7 tại UBND xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, hướng tới mục tiêu vì nhân dân phục vụ và tri ân các liệt sỹ, thương bệnh binh nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27-7-1947/27-7-2015.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Huyền Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP và Đại tá Nguyễn Thành Trung trưởng CAH Ứng Hòa, thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang
xã Kim Đường

Hòa cùng không khí chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, các ngày lễ lớn trong năm, thực hiện kế hoạch số 58 của Ban Thường vụ Hội phụ nữ CATP Hà Nội về phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND, 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, 85 năm ngày thành lập Hội LHPN, kế hoạch của CATP Hà Nội về tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ngày 18-7, Hội phụ nữ Cụm thi đua số 8 gồm CAH Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Oai, Mỹ Đức, Thanh Trì, Chương Mỹ đã tổ chức ngày hội tình nguyện tư vấn thủ tục hành chính và tiến hành các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tôn vinh Anh hùng liệt sỹ CAND Phạm Văn Thức tại xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Thắp hương tri ân các liệt sỹ

Trung tá Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Hội phụ nữ Cụm thi đua số 8 cho hay, trong ngày hội tình nguyện vì nhân dân phục vụ, Hội phụ nữ cụm thi đua số 8 và một số đơn vị nghiệp vụ tổ chức cấp CMND lưu động, tư vấn một số thủ tục hành chính về cấp CMND, đăng ký hộ khẩu thường trú, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, cấp giấy đăng ký xe máy. Cùng với đó là hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa một số gia đình thương binh, liệt sỹ nhân kỷ nhiệm 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ. Đây là những hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ và thể hiện lòng biết ơn của CBCS Công an Thủ đô đối với các anh hùng liệt sỹ, đối với các gia đình chính sách, thương bệnh binh.
Ngày hội tình nguyện tư vấn giải quyết thủ tục hành chính, tri ân các anh hùng liệt sỹ ảnh 3Tặng quà gia đình liệt sỹ CAND Anh hùng LLVT Phạm Văn Thức

Cùng có mặt trong đoàn công tác của Hội phụ nữ Cụm thi đua số 8 đến cấp CMND tại nhà cụ Nguyễn Thị Năm 112 tuổi tại thôn Kim Bồng, xã Kim Đường, ông Đoàn Văn Phi, Bí thư Đảng ủy xã Kim Đường vui mừng cho biết, Kim Đường là một trong những xã cách xa trung tâm huyện Ứng Hòa, trình độ dân trí thấp nên hoạt động tư vấn thủ tục hành chính, cấp chứng minh nhân dân  là một việc làm rất thiết thực.

Chị Trần Thị Hiền, cháu ngoại cụ Nguyễn Thị Năm chia sẻ, cụ Năm là một trường hợp đặc biệt, đã sống qua 2 thế kỷ, chỉ có 1 người con gái là bà Nguyễn Thị Tâm (mẹ chị Hiền) đã mất cách đây 20 năm. Cách đây vài năm, chị Hiền mới có điều kiện đón bà ngoại từ chùa về phụng dưỡng tại gia đình. Cuối tháng 11-2014, cụ Năm bị ngã khiến chân bị phù không đi lại được và bị lẫn. Việc cấp CMND cho cụ Năm là thể hiện sự quan tâm đến quyền lợi người dân của lực lượng công an, gia đình rất biết ơn.

Làm CMND tại nhà cho cụ Nguyễn Thị Năm, 112 tuổi Cùng với hoạt động tư vấn và làm thủ tục hành chính, trong ngày hội tình nguyện, hàng loạt các hoạt động tri ân đã được diễn ra như thắp nến tri ân các liệt sỹ, tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh neo đơn, ôn lại tiểu sử và tri ân Anh hùng lực lượng vũ trang liệt sỹ CAND Phạm Văn Thức – người con của xã Kim Đồng, huyện Ứng Hòa, đã hy sinh anh dũng trong kháng chiến chống Mỹ.

Rất đông người dân đã đến tham gia ngày hội tình nguyện

Đánh giá về ngày hội tình nguyện, tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương binh nhân dịp 27-7, Đại tá Nguyễn Thành Trung, Trưởng CAH Ứng Hòa Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 đã cho rằng đây là một hoạt động của Hội phụ nữ Cụm Thi đua số 8 là rất thiết thực, một lần nữa làm đep thêm người chiến sỹ CAND nói chung, nữ CBCS Công an Thủ đô nói riêng.

Chủ tịch Hội phụ nữ CATP Hà Nội, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Huyền cũng cho rằng, hoạt động tình nguyên của Hội Phụ nữ Cụm thi đua số 8 hôm nay mang đậm nét nghĩa tình của người phụ nữ Việt Nam, tri ân tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh đồng thời giải quyết những thủ tục hành chính liên quan đến quyền lợi thiết thực của người dân và gia đình.

Thay mặt cho những gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh xã Kim Đường, ông Phạm Mạnh Tân con trai Anh hùng liệt sỹ CAND Phạm Văn Thức đã cảm ơn lực lượng Công an Thủ đô đã tri ân tưởng nhớ Anh hùng liệt sỹ Phạm Văn Thức và xin hứa sẽ phát huy truyền thống gia đình chỉ bảo con cháu tuân thủ hiến pháp, pháp luật, cống hiến sức trẻ và tài năng để phục vụ sự phát triển của quê hương thân yêu như các thế hệ cha anh đi trước.

Một số hình ảnh tại ngày hội: