Ngành thép nhập siêu gần 6 tỷ USD/năm

(ANTĐ) - Đó là thông tin được ông Phạm Chí Cường - Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam chia sẻ tại Hội thảo “Nhận định các kênh đầu tư 2011”. Ông Cường cho biết, lượng ngoại tệ để nhập khẩu nguyên liệu và sản phẩm thép trong nước chưa sản xuất được lên đến 7 tỷ USD/năm; trong khi lượng thép xuất khẩu chỉ đạt hơn 1 triệu tấn/năm, trị giá hơn 1 tỷ USD. Tính trung bình, ngành thép nhập siêu gần 6 tỷ USD/năm. Đây là điểm bất hợp lý trong bối cảnh cung thép Việt Nam đang lớn hơn cầu.

Theo ông Cường, việc cấp phép các dự án thép vẫn đang tồn tại những bất hợp lý. Nhiều dự án thép có tổng vốn đầu tư dưới 1.500 tỷ đồng vẫn được địa phương cấp phép theo thẩm quyền mà không tham vấn ý kiến của các bộ, ngành liên quan. Hiện trên cả nước có 32 dự án thép ngoài quy hoạch.