Ngân sách quốc phòng Trung Quốc vượt 1 nghìn tỷ NDT

ANTD.VN - Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 5-3 cho biết, ngân sách quốc phòng của nước này trong năm nay sẽ lần đầu tiên vượt mức 1 nghìn tỷ NDT (145 tỷ USD), sau khi con số chính xác lúc đầu không được công bố. 

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đọc báo cáo trước Quốc hội

Một quan chức truyền thông giấu tên của Bộ này nói với hãng AP rằng, con số chính xác đã được công bố trước gần 3.000 đại biểu tham dự kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 12. Tuy nhiên, ông này không giải thích vì sao trước đó nó không được đưa vào báo cáo ngân sách của chính phủ. 

Hôm 4-3, một ngày trước khi Quốc hội bắt đầu phiên họp, bà Phó Oánh, Người phát ngôn của Quốc hội Trung Quốc cho biết, năm 2017, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ tăng khoảng 7% so với năm trước đó, nhưng không tiết lộ con số chính xác. Trung Quốc có ngân sách quốc phòng cao thứ hai thế giới, nhưng vẫn chỉ bằng khoảng 1/4 so với chi tiêu quân sự của Mỹ.

Cũng trong ngày 5-3, tại phiên khai mạc Kỳ họp thường niên lần thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa 12, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đọc báo cáo của chính phủ, trong đó cho biết nước này đặt mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2017 đạt 6,5%, thấp hơn so với mục tiêu 6,5 -7% đặt ra cho năm 2016. Theo Thủ tướng Lý Khắc Cường, đây là mục tiêu tăng trưởng thấp nhất đặt ra trong vòng 25 năm trở lại đây.