- Snowden lên án hành động tra tấn của CIA: "Đây là vết nhơ đạo đức Mỹ"
- Ba Lan: Hoạt động quân sự của Nga tại vùng Baltic là “chưa từng có”
- Cựu Tổng thống Ba Lan thừa nhận tổ chức một nhà tù bí mật cho CIA
Bản kế hoạch này cũng đề nghị xoá bỏ thể chế phi liên minh và cố gắng cải tổ quân đội hướng tới mục tiêu gia nhập khối quân sự NATO vào năm 2020. Kế hoạch đã được chấp thuận bởi 269 phiếu trong khi con số yêu cầu quá bán, chỉ là 226 phiếu.

Ukraine muốn đẩy mạnh phát triển quốc phòng để gia nhập được NATO
Quyết định này của Quốc hội Ukraine đến sau lời phát biểu của Bộ trưởng Phát triển Kinh tế và Thương mại Ukraine, Aivaras Abromavichus, cho biết nước này “trên thực tế đã hoàn toàn phá sản”.
Vào hôm 9-12, tờ Financial Times nhận định rằng, Ukraine cần thêm ít nhất 15 tỉ USD tiền hỗ trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để vượt qua khủng hoảng. Hiện GDP của Ukraine đã sụt giảm 7% và mất nhiều nguồn xuất khẩu hàng hoá sang Nga. Điều này cũng làm dòng vốn đầu tư dần chảy khỏi Ukraine và thâm hụt ngoại tệ đạt hơn 20% trong tháng 11. Trong những tháng gần đây, IMF và EU đã viện trợ cho Ukraine tổng cộng 5,2 tỉ USD.
Vào tháng 11-2014, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tuyên bố kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lên ít nhất 3% GDP, cùng nhiều chiến lược mới nhằm đạt được những tiêu chuẩn của NATO.
Về phía NATO, Tổng Thư kí Jens Stoltenberg đã đưa ra lời đảm bảo rằng, khối đồng minh sẽ tiếp tục hợp tác gần gũi với Ukraine, giúp đỡ nước này trong việc cải tổ quốc phòng và khẳng định cánh cửa gia nhập NATO của Ukraine vẫn còn mở rộng.