Ngân hàng Nhà nước bán USD can thiệp, tỷ giá sẽ “bớt nóng”?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tỷ giá được dự báo sẽ hạ nhiệt sau khi Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ bán ngoại tệ thông qua hợp đồng kỳ hạn cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm, thực hiện trong tuần sau (ngày 25/8 và 26/8).

Tính đến cuối tuần trước (22/8), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết mức 25.298 VND/USD. Tính từ đầu tuần, tỷ giá trung tâm đã tăng 53 VND mỗi USD, còn tính từ đầu năm, nhà điều hành đã phải tăng thêm 956 đồng mỗi USD đối với tỷ giá trung tâm, tương đương mức tăng gần 4%.

Tại các ngân hàng thương mại, giá mua – bán đồng USD cũng liên tục nóng lên, trong đó, giá bán ra luôn ở mức kịch trần. Tính đến cuối tuần trước, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá giao dịch ở mức mua vào 26.130 VND/USD (tiền mặt) – 26.160 VND/USD (chuyển khoản); bán ra 26.520 VND/USD. Tính từ đầu năm, tỷ giá trên thị trường cũng đã tăng khoảng 3,8%.

Tỷ giá liên tục nóng lên từ đầu năm, bất chấp đồng USD đang suy yếu trên thị trường quốc tế

Tỷ giá liên tục nóng lên từ đầu năm, bất chấp đồng USD đang suy yếu trên thị trường quốc tế

Đáng nói, tỷ giá VND đang đi ngược xu hướng thế giới khi đồng USD đã liên tục giảm từ đầu năm. So với cuối năm ngoái, chỉ số USD Index (đo lường sức mạnh đồng USD với 6 loại tiền tệ chủ chốt) đã giảm 10,5%.

Nguyên nhân của tình trạng này đến từ áp lực do cầu mua ngoại tệ trả nợ của Chính phủ tăng, xuất siêu giảm so với năm trước, ngoài ra là chênh lệch VND - USD vẫn cao kích thích đầu cơ...

Trong bối cảnh này, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã vừa có động thái can thiệp mới. Theo đó, nhà điều hành thông báo kế hoạch bán ngoại tệ thông qua hợp đồng kỳ hạn, có hủy ngang trong 180 ngày.

Thời điểm áp dụng vào ngày 25-26/8. Tỷ giá bán kỳ hạn trong hai ngày này là 26.550 đồng/USD.

Đối tượng được mua ngoại tệ từ NHNN là các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm. Mức ngoại tệ bán ra tối đa cho mỗi ngân hàng trong mỗi lần giao dịch tương đương mức để đưa trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng về mức cân bằng.

Nếu giá trị giao dịch kỳ hạn từ 100 triệu USD trở lên, tổ chức tín dụng được phép hủy tối đa ba lần. Nếu giá trị giao dịch kỳ hạn dưới 100 triệu USD, các tổ chức tín dụng được hủy tối đa hai lần.

Thời hạn hủy ngang đối với mỗi giao dịch mua ngoại tệ kỳ hạn có hủy ngang của tổ chức tín dụng từ NHNN chậm nhất là 1 ngày làm việc trước ngày đáo hạn của giao dịch đó.

Như vậy, khác với các lần can thiệp trước (NHNN chỉ bán ngoại tệ giao ngay), việc bán có kỳ hạn và cho phép hủy ngang được cho là động thái linh hoạt của nhà điều hành, như một cách “bảo hiểm” cho phép các ngân hàng giải quyết vấn đề thanh khoản song cũng được phép hủy ngang nếu tình trạng căng thanh khoản đã được giải quyết. Đồng thời, NHNN cũng giữ được "kho" dự trữ ngoại hối trong trường hợp tỷ giá dịu đi.

Đồng thời, việc nhà điều hành đưa ra ngưỡng “chặn” 26.550 đồng/USD cũng giúp xóa bỏ tâm lý kỳ vọng của thị trường về việc tỷ giá tiếp tục tăng quá mức này.

Theo nhiều chuyên gia, việc trường hợp Fed giảm lãi suất tháng 9 tới, cộng với việc nguồn cung ngoại tệ dồi dào hơn 6 tháng cuối năm (nhờ xuất khẩu, kiều hối, giải ngân FDI...) rất có thể tỷ giá cuối năm sẽ giảm bớt căng thẳng, qua đó, dự trữ ngoại tệ của NHNN sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi động thái bán can thiệp lần này.