Người thứ 4 tại Hàn Quốc tử vong vì MERS

Người thứ 4 tại Hàn Quốc tử vong vì MERS

ANTĐ - Ngày 5-6, Hàn Quốc xác nhận, bệnh nhân thứ 4 tại nước này đã tử vong vì bệnh MERS – Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông. Đây là một người đàn ông 76 tuổi, có xét nghiệm dương tính với virus MERS vào hôm 21-5, theo hãng tin Yonhap

Gã đàn ông bỗng dưng... giẫm lên đầu em bé gây phẫn nộ

Gã đàn ông bỗng dưng... giẫm lên đầu em bé gây phẫn nộ

ANTĐ - Truyền thông nhà nước Trung Quốc vừa cho hay, người đàn ông vô cớ tấn công một em bé 2 tuổi ở tỉnh Thiểm Tây đã bị bắt giữ, sau khi những hình ảnh ghi lại cảnh này gây ra làn sóng dư luận phẫn nộ khắp đất nước đông dân nhất thế giới.

Sẽ có vaccine chống sốt xuất huyết

Sẽ có vaccine chống sốt xuất huyết

ANTĐ - Công ty Dược phẩm đa quốc gia Sanofi mới đây đã công bố, cuối năm nay sẽ nghiên cứu ra vaccine phòng chống sốt xuất huyết đầu tiên.
Cảnh báo về tình trạng tai nạn giao thông xuất phát từ rượu bia

Cảnh báo về tình trạng tai nạn giao thông xuất phát từ rượu bia

ANTĐ - Uống rượu bia từ lâu đã trở thành thói quen sinh hoạt của người dân. Song việc lạm dụng rượu bia không chỉ gây tác hại rất lớn cho sức khỏe con người mà còn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Mặc dù các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này nhưng xem ra việc lạm dụng rượu bia vẫn đang là mối lo thường trực đối với người điều khiển các phượng tiện giao thông.
“Đừng để lặp lại những nỗi đau”

“Đừng để lặp lại những nỗi đau”

ANTĐ - Nỗi đau để lại sau những vụ tai nạn giao thông thật sự không có gì diễn tả nổi. Những hình ảnh thương tâm luôn ám ảnh chúng ta. Mọi người cần chung tay để khắc phục phần nào những nỗi đau này. 

Phát hiện gene tăng 30% tuổi thọ

Phát hiện gene tăng 30% tuổi thọ

ANTĐ - Trong cuộc thí nghiệm trên 100.000 con ruồi giấm, các chuyên gia đến từ Phân hiệu Đại học California tại Los Angeles (Mỹ) đã tìm ra phương pháp kéo dài tuổi thọ của chúng bằng việc kích hoạt gene có tên AMPK. 
 Trung Quốc có ca tử vong đầu tiên vì H5N6

Trung Quốc có ca tử vong đầu tiên vì H5N6

ANTĐ -  Trung Quốc vừa phát hiện ca tử vong đầu tiên trên thế giới do nhiễm virus cúm A/H5N6. Bệnh nhân là nam giới, 49 tuổi, sống ở thành phố Nam Trung thuộc tỉnh Tứ Xuyên, phát bệnh từ ngày 22-4, tử vong ngày 6-5-2014. 

Cuộc chiến sinh tử ở “rốn” đại dịch Ebola

Cuộc chiến sinh tử ở “rốn” đại dịch Ebola

ANTĐ - Có 50.000 người dân sinh sống ở thị trấn New Kru (Liberia) nhưng chỉ 500 ngôi nhà có chữ thập màu xanh - dấu hiệu để xác định những hộ gia đình đã được các nhân viên y tế kiểm tra và nghe theo các khuyến cáo phòng dịch. Ngược lại, rất nhiều người dân vẫn tin vào bùa phép hoặc thờ ơ với dịch bệnh Ebola.
WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch Ebola

WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch Ebola

ANTĐ - Hôm nay (8-8), Tổ chức Y tế Thế giới đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch Ebola sau khi nhận thấy sự lây lan nhanh chóng của vi rút Ebola là một sự việc bất thường và đe dọa tới sức khỏe của người dân trên toàn thế giới, WHO cũng nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần phải phối hợp hành động để ngăn chặn và đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh Ebola
Ngăn chặn dịch Ebola xâm nhập vào Việt Nam

Ngăn chặn dịch Ebola xâm nhập vào Việt Nam

ANTĐ - Một dịch bệnh mới gây lo ngại cho nhiều nước trên thế giới đó là dịch sốt xuất huyết do vi rút Ebola, số người nhiễm bệnh đang tăng lên với tốc độ chóng mặt, hiện đã có hơn 1300 ca nhiễm Ebola và hơn một nửa trong số đó đã tử vong.
Ngăn chặn trục lợi từ chủ trương xã hội hóa

Ngăn chặn trục lợi từ chủ trương xã hội hóa

ANTĐ - Từ đầu năm đến nay, có 14 tỉnh, thành điều chỉnh giá hàng trăm dịch vụ khám chữa bệnh. Khi tính đúng, tính đủ giá dịch vụ sẽ giảm bớt bao cấp tràn lan cho cả người có khả năng chi trả toàn bộ chi phí, khiến những đối tượng cần hỗ trợ lại chưa được thực hiện đầy đủ. Vì vậy việc nâng cao chất lượng dịch vụ rất khó khăn, quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế có tăng nhưng chưa được đảm bảo; lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân còn xa vời. Khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho y tế, bình đẳng giữa bệnh viện công và bệnh viện tư, phát triển các bệnh viện chất lượng cao, là con đường tất yếu để ngành y tế phát triển.