Ngăn chặn kịp thời đối tượng mang hung khí kéo lê trên đường, gây rối trật tự công cộng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 30-7, Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội cho biết đã bắt giữ 3 đối tượng mang hung khí kéo lê trên đường, điều khiển xe máy tốc độ cao, gây rối trật tự công cộng.
Các đối tượng và tang vật

Các đối tượng và tang vật

Trước đó, khoảng 21h00 ngày 27-7, tại khu vực đường bờ hào Thành cổ Sơn Tây, người dân phát hiện nhóm nam thanh niên đi trên 1 xe máy dạng Honda Wave màu trắng, không biển kiểm soát di chuyển với tốc độ cao, mang theo hung khí tự chế kéo lê xuống đường gây mất an ninh trật tự.

Thời điểm trên, tổ công tác Công an thị xã Sơn Tây tuần tra, kiểm soát đã phát hiện và tổ chức ngăn chặn. Do phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng đã bỏ chạy.

Qua điều tra xác minh, Công an thị xã Sơn Tây đã xác định và bắt giữ được các đối tượng khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã Long Xuyên và xã Thượng Cốc của huyện Phúc Thọ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân với một thanh niên tại thị xã Sơn Tây từ trước nên Đoàn Đức T (SN 2006), ở huyện Phúc Thọ đã rủ Dương Văn T (SN 2001) và Nguyễn Minh P (SN 1995), cùng ở huyện Phúc Thọ mang theo dao tự chế để đi giải quyết mâu thuẫn.

Các đối tượng đã hẹn nhau tại khu vực thị xã Sơn Tây để giải quyết mâu thuẫn. Trước khi đi các đối tượng đã chuẩn bị 1 túi đựng hung khí tự chế và di chuyển trên các tuyến phố xung quang bờ hào Thành cổ Sơn Tây. Trong quá trình di chuyển các đối tượng này đã dùng hung khí tự chế kéo lê xuống mặt đường gây mất an ninh trật tự. Vụ việc Công an thị xã Sơn Tây đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.