Ngăn chặn cuộc hỗn chiến bằng súng hoa cải, dao và kiếm

ANTĐ - Từ việc mâu thuẫn cá nhân, một nhóm gồm 9 đối tượng nam thanh niên mang súng bắn đạn hoa cải, dao kiếm và nhiều hung khí đi trả thù. Trên đường đi, bọn chúng bóp còi xe máy hò hét, nổ súng thị uy khiến người dân hoảng sợ không dám ra khỏi nhà.
Ngày 18 - 1, CAH Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết cơ quan này đã bắt tạm giam và đang điều tra làm rõ đối với 9 đối tượng đều trú tại huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) về tội dùng hung khí gây rối trật tự công cộng.
Theo hồ sơ của công an, trước đó vào ngày 16 - 1 do mâu thuẫn cá nhân với một nhóm khác trên địa bàn xã Quảng Đại (huyện Quảng Xương) nên Đào Văn Cường (SN 1986, trú tại xã Quảng Minh) cầm đầu dẫn theo đồng bọn gồm 8 đối tượng khác cùng trang lứa mang theo hung khí gồm súng bắn đạn hoa cải, dao kiếm rồi lên xe máy phóng đi tới xã Quảng Đại tìm đối tượng để trả thù.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trên đường đi, bọn chúng bóp còi xe máy, hò hét, nổ súng, vung hung khí thị uy khiến dân làng hoảng sợ không dám ra khỏi nhà.
Nhận được tin báo, lập tức CAH Quảng Xương đã điều động lực lượng triển khai vây bắt toàn bộ 9 đối tượng.
Danh tính 9 đối tượng gồm: Đào Văn Cường (SN 1986, ở xã Quảng Minh), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1992) và Lê Hữu Sĩ (SN 1989) đều ở xã Quảng Lộc; Lê Văn Định (SN 1995, ở xã Quảng Ninh), Trần Văn Sơn (SN 1983, ở xã Quảng Giao), Nguyễn Văn Dũng (SN 1990) và Trình Văn Hùng (SN 1989), ở xã Quảng Hùng; Lê Hữu Hào (SN 1982, ở xã Quảng Lưu) và Lê Đình Chung (SN 1992, ở xã Quảng Tâm), tất cả 9 đối tượng đều cùng huyện Quảng Xương (Thanh Hóa).
Công an cũng thu giữ tại hiện trường tang vật gồm: 2 khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải, nhiều dao, kiếm.
CAH Quảng Xương đã bắt tạm giam và sớm hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng.