Ngăn ẩu đả, 2 công an bị đối tượng dùng vỏ chai bia đâm vào mặt, tay

ANTĐ - CAH Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Trần Quốc Thuận (SN 1984) trú ở thôn Liên Hiệp 2, thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh) về hành vi cố ý gây thương tích. 
Vào khoảng 19h30, ngày 29-10, tiếp nhận tin báo từ nhân dân về việc xảy ra vụ ẩu đả giữa các thanh niên trên địa bàn, tổ công tác của công an thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh, gồm 3 đồng chí: Trung tá Trần Tá – Phó trưởng công an thị trấn Sơn Tịnh, Thiếu úy Bùi Tá Duy và Lê Văn Nam – bảo vệ dân phố đến giải quyết vụ ẩu đả.

Quá trình giải quyết, Trần Quốc Thuận đã dùng vỏ chai bia đâm vào mặt Thiếu úy Bùi Tá Duy, gây thương nặng. Sau đó đối tượng tiếp tục đâm vào tay của Trung tá Trần Tá. Dù bị thương tích nặng ở vùng mặt nhưng Thiếu úy Bùi tá Duy cùng đồng đội quyết tâm, khống chế được đối tượng.

Theo hồ sơ, Trần Quốc Thuận là đối tượng đã có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Thời gian qua, trên mặt trận phòng chống với các loại tội phạm có nhiều cán bộ chiến sĩ công an bị thương tích nặng bởi thủ đoạn manh động và liều lĩnh của các đối tượng. Tuy nhiên với tinh thần vì nhân dân phục vụ, các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã cương quyết tấn công trấn áp tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.