Ngắm "bóng hồng” chơi ma túy, bán dâm trong nhà nghỉ

ANTĐ - 3 trên 4 "bóng hồng" thuộc thế hệ 9X khai nhận đến nhà nghỉ để bán dâm. Cả họ và khách đều phản ứng dương tính với ma túy.
 

Chiều tối qua (16-1), hàng chục trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội
bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính nhà nghỉ Trường Huy (ngõ Thổ Quan, quận Đống Đa)
phát hiện nhiều "dân chơi" có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Cảnh sát phát hiện
trong 2 phòng nhà nghỉ này có ma túy

Nhà nghỉ này được trinh sát xác định là "bãi đáp" của nhiều gái bán dâm

Trước khi "lâm trận", gái bán dâm thường sử dụng ma túy "đá" cùng khách
để lấy "cảm hứng"

Hai trong số những khách nữ được thử nhanh, cho kết quả phản ứng dương tính với ma túy

Họ đều sinh các năm từ 1993 - 1994, thường xuyên thuê phòng nhà nghỉ này tá túc

Theo tài liệu trinh sát, mỗi lần đi khách, gái bán dâm thu 600.000 đồng. "Lương" trung bình
của họ từ 800.000 đồng - 1 triệu đồng/ngày 

Ngoài ma túy, cảnh sát phát hiện dụng cụ sử dụng "hàng đá" trong phòng nhà nghỉ

Số khách nữ có mặt trong khách sạn được đưa về trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về ma túy
để phân loại, xác minh. Kết quả kiểm tra nhanh nước tiểu của 13 khách (4 nữ 9 nam) có mặt
 trong nhà nghỉ này cho thấy cho thấy, 12/13 người phản ứng dương tính với ma túy.
Hiện vụ việc đang được Phòng nghiệp vụ điều tra, làm rõ.