Nga và Ả-Rập Saudi thống nhất mục tiêu chung tại Syria

ANTĐ -Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Saudi đã thống nhất mục tiêu được chung ở Syria, bao gồm những nỗ lực hòa giải dân tộc và chống khủng bố.

Ngày 11-10, tại thành phố Sochi, Nga, ông Putin đã có cuộc gặp mặt với Bộ trưởng Quốc phòng Mohammed bin Salman, con trai Quốc vương Ả Rập Saudi, cùng với các bộ trưởng ngoại giao của cả hai nước.

Ngoại trưởng Nga nói rõ trong cuộc họp rằng, mục tiêu đầu tiên là ngăn chặn khủng bố chiếm ưu thế ở Syria và thứ hai là “đảm bảo thắng lợi trong việc hòa giải dân tộc”, việc làm sẽ giúp tất cả người sống ở Syria “làm chủ mảnh đất của mình”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman

Như các nước phương Tây, Ngoại trưởng Ả Rập Saudi Adel al-Jubeir đã bày tỏ quan ngại của Riyadh về các mục tiêu mà máy bay Nga đang ngắm đến tại Syria, bao gồm cả quân khủng bố lẫn phe đối lập ôn hoà do Mỹ hậu thuẫn. Đáp lại vấn đề này, Ngoại trưởng Lavrov cho biết, Moscow chỉ tiêu diệt quân khủng bố và khẳng định sự sẵn sàng hợp tác, cũng như chia sẻ các thông tin tình báo.
Mặc dù vẫn còn một vài quan điểm chưa đồng nhất, sau đàm phán, cả 2 bên đều có thái độ tích cực liên quan đến các hoạt động chống khủng bố và các giải pháp chính trị ở Syria. Ngoài ra, theo ông Lavrov, Moscow và Riyadh cũng đã xác nhận có thể hợp tác song phương trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả quân sự và khoa học kỹ thuật.