- Nga dành 123 triệu USD nâng cấp căn cứ quân sự tại Bắc Cực
- Canada triển khai kế hoạch đóng tàu "khủng", chinh phục Bắc Cực
- Bất chấp xử phạt, 3 nước Bắc Âu tiếp tục hợp tác với Nga ở Bắc Cực
Theo ông, Nga không bác bỏ khả năng bảo vệ các lợi ích quốc gia của mình tại Bắc Cực bằng vũ lực, khi mà khu vực này đang trở thành trọng tâm chú ý từ nhiều quốc gia, trong đó có cả các nước không có sự tiếp cận trực tiếp với Vòng Bắc Cực.
Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu cho biết tại một cuộc họp với các tư lệnh quân sự cao cấp tại Moscow rằng: “Một số quốc gia phát triển không có sự tiếp cận trực tiếp với Vòng Bắc Cực đang tiến hành các bước đi nhất định về chính trị và quân sự để có được sự tiếp cận đó”.

Một sân bay dã chiến của quân đội Nga tại Bắc Cực
“Do đó, chúng ta cần phải cân nhắc sự hiện diện quân sự tại Bắc Cực và khả năng bảo vệ các lợi ích quốc gia ở khu vực này bằng vũ lực như một phần trong chính sách an ninh quốc gia của đất nước”, ông Shoigu nhấn mạnh.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga còn cho biết thêm rằng, một đơn vị quân đội được triển khai trên Bán đảo Chukotka ở cực Bắc của Nga, đang được tăng cường sức mạnh để bảo vệ tuyến đường biển phía Bắc quan trọng và đảm bảo sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa tiềm năng tại Bắc Cực.
Học thuyết quân sự sửa đổi của Nga, được Tổng thống Vladimir Putin ký hồi tháng 12-2014, đã lần đầu tiên đưa việc bảo vệ các lợi ích quốc gia tại Bắc Cực trở thành một trong những ưu tiên chính đối với các lực lượng vũ trang trong thời bình.