Nga tiến tới xuất khẩu 300 trực thăng quân sự vào năm 2018

ANTĐ - Nga có kế hoạch xuất khẩu 300 trực thăng quân sự cho các khách hàng nước ngoài vào năm 2018, người đại diện của Rosoboronexport phát biểu tại triển lãm quốc phòng HeliRussia 2014.

“Nga đã kí được hợp đồng xuất khẩu 200 chiếc trực thăng các loại đến 12 quốc gia khác nhau trong khoảng thời gian từ năm 2015 – 2017”, Vladislav Kuzmichev, người đại diện của cơ quan xuất nhập khẩu quốc phòng Rosoboronexport thông tin trước buổi khai mạc triển lãm quân sự HeliRussia 2014 ở Moscow.

Máy bay trực thăng tấn công Mi-28N Night Hunter

Năm nay, xuất khẩu máy bay trực thăng của Nga sẽ đạt mức 140 chiếc, bằng với năm ngoái. Nga có triển vọng tốt ở các thị trường như Đông Nam Á hoặc Trung Đông. Ngoài ra, những nước nằm trong Liên Bang Xô-viết cũ cũng rất muốn mua trực thăng của Nga, ông Kuzmichev cho biết.
Rosoboronexport có kế hoạch xuất khẩu các loại trực thăng đa dụng như Mi-17B-5 và Mi-171Sh, trực thăng vận chuyển Mi-35M và trực thăng tấn công Mi-28NE Night Hunter đến 9 quốc gia trong năm nay. Trong đó, trực thăng Mi-28NE lần đầu tiên đã được chuyển tới Iraq.
Triển lãm HeliRussia là nơi duy nhất ở Nga, các công ty nước ngoài và quốc nội trưng bày các thành công đạt được và nhữnt mẫu máy bay trực thăng mới  nhất trên thế giới – từ thiết kế đến dây chuyền sản xuất và khả năng hoạt động. Cuộc triển lãm, lần đầu tiên diễn ra vào năm 2008, được tổ chức bởi bộ Công nghiệp và Thương mại Nga.