Nga thảo kế hoạch quốc phòng mới, tăng cường khả năng chiến đấu

ANTĐ - Ngày 13-1, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, bộ này sẽ soạn thảo một kế hoạch quốc phòng mới cho những năm tới, nhằm tăng cường khả năng chiến đấu cho các lực lượng vũ trang Nga.

“Chúng ta phải soạn thảo một kế hoạch quốc phòng mới của Liên bang Nga cho giai đoạn 2016-2020. Đảm bảo các đơn hàng quốc phòng nhà nước trong năm 2015 để biên chế những mẫu vũ khí và trang thiết bị quân sự hiện đại theo kế hoạch”, ông cho biết trong một cuộc hội thảo trực tuyến.

Trong năm 2015, quân đội Nga sẽ tiếp nhận khoảng 700 xe bọc thép, 126 máy bay, 88 trực thăng và 2 hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M. Trong khi đó, hải quân cũng sẽ tiếp nhận 2 tàu ngầm đa năng và 5 tàu nổi.

Trung tâm kiểm soát quốc phòng Nga

Trong năm 2015, một trạm radar Voronezh-DM sẽ được đưa vào hoạt động tại Yeniseisk, Siberia, sớm một năm so với kế hoạch, và một trạm radar Voronezh-DM khác sẽ bắt đầu vận hành tại Barnaul, ở khu vực Altai, sớm 6 tháng so với  kế hoạch ban đầu.

Ngoài ra, khoảng 700 bộ phận vũ khí và thiết bị quân sự từng được hợp tác chế tạo với các nhà máy của Ukraine trong thời gian qua sẽ phải được thay thế vào cuối năm nay.

Bộ trưởng Shoigu còn cho biết thêm rằng, trong năm nay, cư dân Crimea sẽ lần đầu tiên được tuyển dụng vào quân đội Nga sau khi bán đảo này sáp nhập vào Liên bang Nga hồi tháng 3 vừa qua.

Trước đó hôm 2-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh công nhận giá trị pháp lý của các tài liệu phục vụ quân đội cho các công dân Nga tại bán đảo Crimea.