- Nga huỷ diệt 146 mục tiêu của IS trong 3 ngày
- Nga tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho quân đội Syria
- Hàn Quốc hạ thuỷ tàu ngầm Type 209 đóng cho Indonesia
“NATO tiếp tục xây dựng quân đội ở châu Âu, đặc biệt là những khu vực gần biên giới Nga. Tình hình này thực sự làm Nga lo ngại và chúng tôi cần phải đáp trả”, ông Shoigu cho biết vào hôm nay (25-3).
Theo ông Shoigu, Nga sẽ tiếp tục củng cố cho quân khu phía Tây với các kế hoạch như thành lập ra 3 sư đoàn mới.

Nga tăng cường cho quân khu phía tây trước sự mở rộng của NATO
Ngoài ra, vào năm 2016, quân khu phía Tây sẽ nhận 1.100 thiết bị quân sự mới hoặc nâng cấp, bao gồm máy bay chiến đấu Su-35, lựu pháo Koalitsiya-SV, Msta-SM và hệ thống tên lửa phòng không S-400.
Nga còn vừa thành lập một đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực ở vùng Moscow và 20 đơn vị chiến đấu bộ binh mới, đóng quân rải rác ở miền tây nước Nga. Quân khu phía Tây của Nga còn phải trải qua 800 bài tập trận chiến đấu trong năm nay.
Quan hệ giữa Nga và NATO đã căng thẳng kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra và sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014.
NATO đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường hiện diện quân sự ở các nước tiếp giáp Nga như thành lập nhiều căn cứ mới, điều thêm máy bay tuần tra với cường độ lớn hơn và duy trì nhiều tàu chiến ở biển Baltic và biển Đen.
Khối đồng minh còn tổ chức nhiều cuộc tập trận bất ngờ và quy mô lớn nhất kể từ sau khi kết thúc Chiến tranh lạnh.