Nga phát triển chăn chống đạn dành cho dân thường

ANTD.VN - Các nhà khoa học ở Viện nghiên cứu khoa học về thép của Nga đã phát triển ra một loại chăn đặc biệt có khả năng chống đạn hoặc các mảnh vỡ từ bắn ra trong vụ nổ.

Phát minh mới được thiết kế để bảo vệ dân thường khỏi các mảnh vỡ của bom, các mảnh thủy tinh hay bê-tông bắn ra từ các vụ nổ. Loại chăn này được làm từ chất liệu sợi đặc biệt, có kích thước dài 2m và rộng 1m, nặng khoảng 7,9 kg.

Loại chăn mới được Nga thiết kế để chống lại các mảnh vỡ của bom đạn

Nó có thể được chứa trong một ba lô nhỏ và mở rộng ra để che chắn một khung cửa sổ, một nhóm người hay quấn quanh mình. Chiếc chăn này được cho là có thể bảo vệ được người sử dụng khỏi các mảnh vỡ bay với tốc độ 500 m/s.

Đây là một trong những sản phẩm mà Viện nghiên cứu khoa học về thép của Nga chuẩn bị giới thiệu ở triển lãm công nghiệp – quân sự Army – 2016, diễn ra ở ngoại ô Moscow từ 6 đến 11-9 tới. Theo kế hoạch, 973 công ty và tổ chức với hơn 9.000 sản phẩm sẽ xuất hiện ở triển lãm năm nay.

Viện nghiên cứu khoa học về thép của Nga là một tổ chức thuộc công ty Tractor Plants, chuyên phát triển và sản xuất các hệ thống phòng vệ phức tạp cho cả người và phương tiện bọc thép của Nga.