Indonesia nhận 16 xe tăng Leopard 2RI từ Đức

ANTD.VN - Theo trang Defense Blog, quân đội Indonesia vừa nhận được 16 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2RI từ Đức. 

Đây là lô xe tăng Leopard 2RI thứ 2 mà Indonesia được nhận. Vào hồi tháng 5-2016, họ đã nhận trước 8 trong tổng số 61 chiếc. 

Xe tăng Leopard 2RI được thiết kế để làm việc tốt nhất tại Indonesia

Lô xe tăng này là một phần trong hợp đồng trị giá 280 triệu USD do Indonesia và Đức ký kết vào tháng 9-2012, trong đó, quốc gia Đông Nam Á mua 61 xe tăng Leopard 2 RI nâng cấp, 42 xe tăng Leopard 2A4 chưa nâng cấp, 50 xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 và 11 xe bắc cầu, xe cứu kéo. Đây đều là các phương tiện quân sự có sẵn và đang dư thừa được quân đội Đức bán bớt. 

Đức đã bắt đầu bàn giao các xe tăng Leopard 2A4, xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 từ tháng 9-2013 và hoàn thành trong năm 2015.

Phiên bản Leopard 2RI được tập đoàn Rheinmetall biến đổi dành riêng cho khí hậu và địa hình Indonesia. So với nguyên bản, Leopard 2 RI được tăng cường khả năng bảo vệ và hệ thống kiểm soát hỏa lực, tháp pháo điều khiển hoàn toàn bằng điện, hệ thống camera toàn cảnh, hệ thống động lực phụ trợ và điều hòa.