- Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Vũ khí tầm xa sẵn sàng đáp trả các mối đe doạ
- Nga trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa cho trực thăng tấn công Mi-28
- Nga tìm được đồng minh chống lá chắn tên lửa Mỹ ở Đông Âu

Tăng quân gần Nga, NATO sẽ chỉ chuốc lấy họa?
Hồi tháng trước, Nhật báo Phố Wall từng tiết lộ rằng Đức, Anh và Mỹ đang chuẩn bị tung ra 4 tiểu đoàn với khoảng 4.000 lính đồn trú tại khu vực Baltics nhằm chống lại mối đe dọa từ Nga.
Tất nhiên, điều này bị Moscow phản đối kịch liệt, với lời đe dọa trả đũa xứng đáng.
Bởi vậy, ông Grushko đã không ngần ngại bày tỏ rằng việc triển khai quân chỉ làm cho tình hình an ninh thêm xấu đi mà thôi.
Kể từ năm 2014, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tăng cường sự hiện diện tại châu Âu, đặc biệt là ở những quốc gia Đông Âu láng giềng với Nga. Cái cớ được NATO sử dụng trong những kế hoạch triển khai quân như vậy là Moscow đã can thiệp vào cuộc xung đột ở phía đông Ukraine.
Gần đây, Mỹ được cho là chỉ đóng góp 1 tiểu đoàn lính trong kế hoạch nói trên, thay vì 2 như đã định. Bởi nước này cho rằng tiểu đoàn thứ 4 cần phải do các quốc gia Baltics đóng góp để nâng cao ý thức về vai trò tự phòng thủ của mỗi nước thành viên NATO.
Đáp lại, Nga nhiều lần cảnh báo rằng những hành động khiêu khích của NATO sẽ chỉ làm tổn hại thêm cho sự ổn định của khu vực cũng như toàn cầu.