Nga: NATO đang tự tìm đối thủ cho mình

ANTĐ - Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, NATO đang chủ động tìm kiếm đối thủ cho chính mình và bắt ép các nước khác phải có cùng quan điểm trong việc giải quyết nhiều vấn đề trên thế giới.

“Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rõ quan điểm rằng, chúng tôi không tìm kiếm đối thủ cho mình. Mọi quốc gia đều có quan điểm riêng về nhiều vấn đề trên thế giới vì vậy, việc áp đặt suy nghĩ của NATO hay EU cho nước khác là điều không thể xảy ra. Ngay cả đồng minh thân cận cũng không bao giờ có 100% quan điểm chung, mỗi nước đều muốn bảo vệ quyền lợi của mình và đó là lí do vì sao ngoại giao cần phải tồn tại”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định trong cuộc phỏng vấn đài phát thanh quốc gia Nga.

Nga: NATO đang tự tìm đối thủ cho mình ảnh 1 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Theo Ngoại trưởng Lavrov, NATO đang tự tìm kiếm đối thủ cho mình như một cách để tồn tại sau chiến dịch quân sự ở Afghanistan, và việc nhúng tay vào cuộc đảo chính hồi tháng 2-2014 ở Kiev cũng là một phần trong chính sách này.

Vào hồi tháng 2-2015, ông Lavrov đã phát biểu trước hội nghị an ninh ở Munich rằng, Nga đã sẵn sàng thành lập lại đường dây liên lạc với NATO khi phương Tây muốn điều này xảy ra.

Những căng thẳng về vấn đề Ukraine đã khiến quan hệ giữa Nga và phương Tây trở nên xấu nhất từ thời Chiến tranh lạnh. Trong thời gian qua, NATO liên tiếp tăng cường cường độ tập trận ở châu Âu, cụ thể như cuộc tập trận lớn nhất thập niên qua của khối quân sự có tên “Trident Juncture 2015” mới được khai mạc hồi đầu tháng 11-2015, huy động 36.000 binh sĩ, 60 tàu chiến và 200 máy bay từ các nước thành viên.

Bộ Ngoại giao Nga đã liên tiếp chỉ trích NATO về hành đông xây dựng quân đội này và cảnh báo rằng, nó sẽ khiến Moscow phải đưa ra nhiều động thái đáp trả thích đáng.