Nga lập lực lượng đặc biệt chuyên chống máy bay không người lái

ANTD.VN - Các chỉ huy Quân khu miền đông Nga đang bàn luận về kế hoạch thành lập một lực lượng đặc biệt chuyên chống lại các loại máy bay không người lái, trong bối cảnh thiết bị này đang ngày càng được ứng dụng nhiều hơn trong lĩnh vực quân sự.

Nga lập lực lượng đặc biệt chuyên chống máy bay không người lái ảnh 1Mỹ là một trong những nước phát triển máy bay không người lái rất tinh vi để ứng dụng quân sự

Được biết, kế hoạch thành lập lực lượng đặc biệt nói trên là một phần trong chiến lược nâng cao năng lực phòng thủ của quân đội Nga, nhất là khi những quốc gia "đối thủ" đang tăng cường ứng dụng loại máy bay không người lái để do thám và tổ chức tấn công dọn đường.

Ngoài việc bàn thành lập lực lượng, các chỉ huy quân đội Nga cũng trao đổi về kế hoạch tập trận quy mô lớn với sự góp mặt của lực lượng phòng không Buryatia thuộc Nga.

Theo thông tin từ cơ quan báo chí chuyên trách Quân khu miền đông, các lãnh đạo dự họp gồm những chỉ huy đơn vị phòng thủ tên lửa của quân khu này, cùng các lãnh đạo lực lượng phòng không của các khu vực Khabarovsk Krai, Primorsky Krai, Zabaykalsky Krai và Buryatia.