Nga chuẩn bị “kịch bản” đối phó nếu Pháp không giao tàu Mistral

ANTĐ - Nga sẽ đưa ra yêu cầu bồi thường nếu chiếc tàu Mistral đầu tiên không được Pháp bàn giao vào cuối tháng này, và số tiền bồi thường cũng sẽ được công khai trực tiếp, hãng tin RIA Novosti trích dẫn một nguồn tin cấp cao cho biết.

“Chúng tôi đã chuẩn bị các kịch bản cần thiết cho Pháp. Chúng tôi sẽ đợi đến cuối tháng này, sau đó sẽ đưa ra tuyên bố cuối cùng tùy thuộc vào thái độ và hành động của đối tác”, trích dẫn nguồn tin.

Theo đó, các chuyên gia Nga sẽ tính toán những thiệt hại của Nga nếu thỏa thuận mua bán với Pháp không có hiệu quả, và con số thiệt hại sẽ được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Pháp vẫn không đúng hẹn ngày giao tàu

Cùng ngày, một nguồn tin quân sự - quốc phòng khác của Nga cho biết phía Pháp vẫn chưa có quyết định dứt khoát về ngày giao tàu, mặc dù họ vẫn giữ nguyên lời mời phái đoàn Nga tới dự lễ bàn giao tàu. Hôm 13-11, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cũng nói rằng Paris vẫn chưa quyết định được dứt khoát ngày giao con tàu Mistral đầu tiên cho Nga.

Trong tháng này, các quan chức Nga và Pháp nhận được thư mời tới dự lễ giao các tàu Mistral. Tuy nhiên, hôm 12-11, tạp chí Le Nouvel Observateur của Pháp nói rằng những bức thư đó do DCNS, một nhóm công nghiệp của Pháp chuyên về hàng hải và năng lượng quốc phòng gửi đi. Sau đó, tổ chức này đã lên tiếng xin lỗi vì lý do nhầm lẫn.

Nga và Pháp đã ký hợp đồng mua bán 2 tàu Mistral trị giá 1,2 tỷ euro (tương đương 1,5 tỷ USD) vào tháng 6-2011. Cả hai tàu chiến đang được đóng tại xưởng đóng tàu STX ở thành phố Saint-Nazaire. Tàu đầu tiên mang tên Vladivostok, dự kiến ​sẽ giao cho Nga vào cuối năm 2014. Và chiếc còn lại- Sevastopol sẽ giao nốt vào năm 2015.

Tuy nhiên, việc cung cấp các tàu đã bị hoãn lại do cuộc xung đột ở Ukraine và áp lực của Mỹ và EU tác động lên Pháp để hủy bỏ hợp đồng. Đồng minh phương Tây đã gây sức ép lên Paris trong nhiều tháng và nói rằng Pháp cần phải hy sinh lợi ích riêng để đáp ứng cam kết của mình nhằm chống lại Moscow, bằng các biện pháp trừng phạt thông qua vấn đề khủng hoảng ở Ukraine.

Theo các nguồn tin, nếu Pháp không bàn giao 2 tàu chở trực thăng cho Nga, Pháp sẽ phải bồi thường khoản tiền lên đến 3 tỷ USD.